3 chiếc xe cổ đắt nhất hành tinh có giá lên tới gần 1.000 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

3 mẫu xe cổ đắt nhất hành tinh từng được ghi nhận bao gồm các mẫu xe cổ của Ferrari có giá lên tới gần ngàn tỷ đồng, chiếc Mercedes với giá hơn 600 tỷ đồng...

Ferrari 250 GTO 1964

 

Chiếc xe cổ Ferrari 250 GTO 1964 thuộc hàng hiếm trên thế giới
Chiếc xe cổ Ferrari 250 GTO 1964 thuộc hàng hiếm trên thế giới

Chiếc Ferrari 250 GTO 1964 là một trong những chiếc xe được bán với giá cao nhất từng được biết tới. Được biết, trên thế giới, con số chính xác về số lượng những chiếc Ferrari GTO 1964 được sản xuất ra chỉ tính được trên đầu ngón tay.

Chiếc Ferrari 250 GTO đời 1964 này đặc biệt hơn khi từng giành chiến thắng trong giải vô địch World GT Championships. Nó đã được bán với giá 29,3 triệu Bảng tương đương với khoảng 874,9 tỷ Đồng.

Mercedes Benz W196 1954

 

Mercedes Benz W196 1954 xuất hiện trong các cuộc đua.
Mercedes Benz W196 1954 xuất hiện trong các cuộc đua.

Với giá đấu giá gần 30 triệu USD, cỗ xe đua Mercedes-Benz 1954 W196 của Đức chính thức xác lập kỷ lục xe Mercedes-Benz đắt nhất trong lịch sử.

Chiếc Mercedes-Benz W 196 Grand Prix này đã 5 lần được nhà vô địch công thức 1 thế giới Juan Manual Fangio sử dụng, đó là lý do nó đáng giá gần 30 triệu đô la Mỹ tại Goodwood Festival of Speed năm 2013.

Trong quá khứ, chiếc Mercedes Benz W196 đời 1954 này từng là biểu tượng của làng xe đua thế giới. Trong 12 cuộc đua từng tham gia, chiếc Mercedes Benz W196 1954 đã 9 lần chiến thắng.

Người cầm lái chiếc xe này cũng thật đặc biệt, đó là tay đua Juan Manuel Fangio. Ông chính là tay đua huyền thoại từng 5 lần vô địch thế giới.

Jaguar D-Type 1955

 

Chiếc Jaguar D-Type 1955 có giá gần 500 tỷ đồng.
Chiếc Jaguar D-Type 1955 có giá gần 500 tỷ đồng.

Tại sự kiện Monterey 2016 Auction vừa diễn ra tại Mỹ, chiếc Jaguar D-Type 1955 về với chủ mới với giá 21,78 triệu USD (gần 500 tỷ đồng).

Phiên đấu giá RM Sotheby tại sự kiện Monterey 2016 Auction vừa diễn ra tại Mỹ khiến giới mê xe cổ không khỏi bàng hoàng, khi chiếc xe đua Jaguar D-Type 1955 về với chủ mới sau khi chốt giá lên đến 21,78 triệu USD (khoảng gần 500 tỷ đồng). Jaguar D-Type 1955 trở thành mẫu xe Anh đắt nhất được bán đấu giá.

Jaguar D-Type là một trong những mẫu xe đua đáng chú ý nhất từng được hãng xe Anh quốc sáng chế. Chiếc siêu xế đua cổ này đã từng được vinh danh tới 3 lần vô địch tại giải đua 24 Hours of Le Mans trong những năm 1955, 1956, và 1957.

Mai Trang/GDVN

Có thể bạn quan tâm

Giá thuê ô tô tự lái tăng gấp đôi vẫn 'cháy' hàng

Giá thuê ô tô tự lái tăng gấp đôi vẫn 'cháy' hàng

Để chủ động đi lại và không bị mưa gió, rét, đặc biệt là với gia đình có con nhỏ, nhiều người dân sống tại Hà Nội đã chọn hình thức thuê ô tô tự lái để đi lại dịp Tết Giáp Thìn. Tuy nhiên, hiện giá xe thuê đang được đẩy cao chót vót và kèm theo nhiều điều kiện.