Phi thuyền người ngoài hành tinh rơi xuống sa mạc tại Mỹ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cư dân mạng tại Mỹ đang truyền tay nhau một đoạn video ghi lại từ Google Earth với một vật thể hình tam giác giống như một phi thuyền không gian.

Vật thể giống phi thuyền không gian này được cho xuất hiện ở sa mạc Nevada và được cho rơi tại sa mạc này cách đây khoảng một năm.

 

 Vật thể lạ hình tam giác được cho là phi thuyền không gian tại sa mạc Nevada của Mỹ.
Vật thể lạ hình tam giác được cho là phi thuyền không gian tại sa mạc Nevada của Mỹ.



“Nó giống như một phi thuyền đã hạ cánh và được giấu trên sa mạc”, một cư dân mạng bình luận.

Trong khi đó, một số bình luận cho rằng đây là một vụ rơi phi thuyền của người ngoài hành tinh từ lâu nhưng không ai biết.

Theo những hình ảnh từ đoạn video cho thấy, vật thể lạ có cấu trúc hình tam giác kỳ lạ nổi bật hơn hẳn so với môi trường xung quanh.

Đặc biệt, phát hiện này nằm còn nằm trong cùng khu vực với Khu vực 51 nổi tiếng của Mỹ. Vì vậy, nhiều người càng tin rằng nó chính là một phi thuyền của người ngoài hành tinh.

Người đăng video lên còn khá cẩn thận khi dùng các công cụ trực tuyến “đo đạc” vật thể này có chiều dài mỗi cạnh khoảng 1.262 mét.

Hiện tại, ngay sau khi được đăng tải, video này đã thu hút sự quan tâm của hơn 7.000 lượt truy cập.

 

Khôi Nguyên (Daily Star/Dantri)

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Nghiên cứu mới cho thấy những cây hóa thạch được phát hiện tình cờ ở phía tây nam nước Anh thuộc khu rừng được biết đến sớm nhất trên Trái đất. Hóa thạch 390 triệu năm tuổi đã soán ngôi khu rừng lâu đời nhất thế giới của khu rừng hóa thạch Gilboa ở bang New York, có niên đại 386 triệu năm.