Ai Cập: Mở quan tài cổ hơn 3.000 năm tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chính quyền Ai Cập vừa cho mở chiếc quan tài đựng xác ướp của một người phụ nữ có niên đại hơn 3.000 năm. 
Đây là một trong 2 xác ướp được nhóm khảo cổ người Pháp tìm thấy trong tháng 11 ở khu vực phía Bắc El-Asasef, được xem là nghĩa trang cổ ở bờ phía Tây sông Nile.
Xác ướp được cho là thuộc triều đại thứ 18 (thế kỷ 13 trước Công nguyên), thời kỳ được ghi nhận có những pharaoh nổi tiếng nhất, trong đó có Tutankhamun và Ramses II. Đây là lần đầu tiên một chiếc quan tài cổ được mở trước sự chứng kiến của các phương tiện truyền thông quốc tế.
Ngôi mộ được chôn kèm 5 mặt nạ màu và khoảng 1.000 bức tượng nhỏ Ushabti - tượng của những người hầu phục vụ cho người chết ở thế giới bên kia.
Mai Ngân (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Nghiên cứu mới cho thấy những cây hóa thạch được phát hiện tình cờ ở phía tây nam nước Anh thuộc khu rừng được biết đến sớm nhất trên Trái đất. Hóa thạch 390 triệu năm tuổi đã soán ngôi khu rừng lâu đời nhất thế giới của khu rừng hóa thạch Gilboa ở bang New York, có niên đại 386 triệu năm.