Nokia tiếp tục tăng trưởng, bán hơn 4,4 triệu điện thoại trong quý 4/2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sự hồi sinh của "cựu vương" Nokia trong thị trường điện thoại di động tiếp tục diễn ra, với những dấu hiệu tích cực trong các quý gần đây nhờ sự mạnh tay từ HMD Global.
Sự tăng trưởng của Nokia khiến nhiều hãng smartphone khác bị thiệt hại nghiêm trọng ẢNH: AFP
Sự tăng trưởng của Nokia khiến nhiều hãng smartphone khác bị thiệt hại nghiêm trọng ẢNH: AFP
Theo Neowin, báo cáo quý 4/2017 cho thấy doanh số điện thoại thương hiệu Nokia của HMD Global tăng, với tổng số hơn 4,4 triệu điện thoại bán ra trong quý cuối cùng của năm 2017.
Để cho thấy sự hồi sinh của Nokia là có thật, doanh số điện thoại Nokia bán ra trong quý đã làm lu mờ những thương hiệu phổ biến hơn như OnePlus và Google. Trong khi đó, các thương hiệu smartphone khác cũng bị ảnh hưởng do sự hồi sinh của thương hiệu Phần Lan, bao gồm HTC, Sony và Lenovo.
Quan trọng hơn, những con số ấn tượng này cho thấy HMD và Nokia đã đi những bước đi khá tốt chỉ sau một năm quay trở lại thị trường. Kể từ ngày ra mắt Nokia 6 đầu tiên vào tháng 1.2017, HMD đã liên tục cho ra đời nhiều phiên bản khác nhau, bao gồm cả điện thoại tính năng Nokia 3310.
Gần đây công ty cũng đã cho ra mắt phiên bản làm mới của Nokia 6 cho năm 2018 và cũng đang lên kế hoạch đầu tư vào các phiên bản cao cấp hơn như Nokia 9 và thậm chí cả Nokia 10.
Kiến Văn (Thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Nghiệm thu đề tài xây dựng quy trình trồng sâm non bằng phương pháp khí canh

Nghiệm thu đề tài xây dựng quy trình trồng sâm non bằng phương pháp khí canh

(GLO)- Chiều 22-4, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Gia Lai nghiệm thu đề tài “Xây dựng quy trình trồng sâm non (sâm Hàn Quốc và Hồng đẳng sâm) bằng phương pháp khí canh tại Gia Lai”. Đề tài do Trường Đại học Tôn Đức Thắng chủ trì, Tiến sĩ Ngô Việt Đức làm chủ nhiệm.