Hôm nay 23-7: Thêm một nhà khoa học đoạt giải Nobel đến Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

GS. Gerardus 't Hooft, người đoạt giải Nobel Vật lý năm 1999, vừa đặt chân đến Quy Nhơn (Bình Định) hôm nay 23-7 để tham dự chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ 13 - năm 2017.

GS Gerardus’t Hooft đoạt giải Nobel Vật lý năm 1999
GS Gerardus’t Hooft đoạt giải Nobel Vật lý năm 1999



Chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” do Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) của GS Trần Thanh Vân tổ chức. GS Hooft là nhà khoa học đoạt giải Nobel thứ 11 đến tham dự chương trình này.

Ông đến Quy Nhơn để tham dự hội nghị khoa học "Khám phá vũ trụ tối" ngày 24-7, thuộc chuỗi 18 hội nghị khoa học về vũ trụ diễn ra tại ICISE năm 2017. Tham dự hội nghị còn có 70 nhà khoa học đến từ 19 quốc gia.

Hội nghị sẽ đề cập lại những trạng thái hiện tại của lĩnh vực Vật chất tối liên quan đến Vũ trụ học, Hạt vũ trụ và Vật lý hạt.

GS Gerardus’t Hooft cũng sẽ có buổi giao lưu với công chúng yêu khoa học vào 15 giờ ngày 25-7 tại Trung tâm văn hoá tỉnh Bình Định về các định luật cơ bản của tự nhiên. Đây là đề tài gần gũi và hấp dẫn liên quan đến những trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày của con người.

GS Gerardus’t Hooft (sinh năm 1946) là một nhà vật lý lý thuyết người Hà Lan và hiện đang là giao sư tại Đại học Utrecht (Hà Lan).

Năm 1999, ông cùng thầy hướng dẫn tiến sĩ của mình là GS Martinus J.G.Veltman nhận giải Nobel Vật lý cho công trình nghiên cứu về “Cấu trúc lượng tử trong các tương tác điện yếu” - công trình xây dựng nền tảng toán học vững chắc cho lý thuyết vật lý về các hạt cơ bản.

Trong sự nghiệp khoa học của mình, GS Gerardus’t Hooft còn đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực: lý thuyết trường chuẩn trong vật lý hạt cơ bản, lý thuyết về hấp dẫn lượng tử và các hố đen trong vũ trụ, nghiên cứu về các cơ sở nền tảng trong cơ học lượng tử.


 

GS Gerardus’t Hooft cùng phu nhân đến Quy Nhơn
GS Gerardus’t Hooft cùng phu nhân đến Quy Nhơn
GS Trần Thanh Vân (trái) tiếp đón vợ chồng GS Gerardus’t Hooft
GS Trần Thanh Vân (trái) tiếp đón vợ chồng GS Gerardus’t Hooft
 Ông Trần Châu (phải)-phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ra sân bay đón GS. Gerardus’t Hooft
Ông Trần Châu (phải)-phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ra sân bay đón GS. Gerardus’t Hooft

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Mạnh tay xử lý SIM rác

Mạnh tay xử lý SIM rác

Cục Viễn thông ghi nhận từ ngày 1/3 đến hết 31/3/2024, trung bình 1 người sở hữu từ 4 - 9 SIM điện thoại, tương ứng 7,9 triệu SIM thuê bao có đứng tên giấy tờ.
Kiểm soát trí tuệ nhân tạo

Kiểm soát trí tuệ nhân tạo

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm gần đây đã chứng kiến nhiều tiến bộ đáng kinh ngạc, từ việc tối ưu hóa quy trình công nghiệp đến việc tạo ra các hệ thống tương tác thông minh có khả năng học hỏi và phát triển theo thời gian.