"Chính UAE tổ chức tấn công các trang mạng của Chính phủ Qatar"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo Reuters, ngày 16-7, tờ Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã dàn xếp để các mạng xã hội và trang tin tức của Chính phủ Qatar bị tấn công hồi cuối tháng Năm, nhằm đăng tải các tuyên bố sai sự thật có liên quan tới Quốc vương Tamim bin Hamad al-Thani của Qatar, gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao.

 

Tờ báo trên đưa tin các quan chức tình báo Mỹ hồi tuần trước đã biết về các thông tin mới được phân tích, trong đó cho thấy các quan chức chính phủ hàng đầu của UAE đã thảo luận về kế hoạch tấn công mạng hôm 23-5, một ngày trước khi xảy ra vụ tấn công.

Các quan chức giấu tên này cho hay hiện vẫn chưa rõ liệu UAE tấn công các trang web này hay trả tiền cho tin tặc tiến hành.

Trong một tuyên bố, Đại sứ UAE Yousef al-Otaiba đã bác bỏ thông tin trên, cho rằng những thông tin này "sai sự thật".

Trong khi đó, theo Sputnick, Iran đã cứu giúp Qatar bằng cách cung cấp nước và thực phẩm cho nước này sau khi các nước Arab áp đặt lệnh trừng phạt lên Doha.

Một số nhà quan sát không loại trừ khả năng phía Tehran sẽ có hỗ trợ cả về mặt quân sự và quân sự-kỹ thuật cho Doha.

Có khả năng Iran sẽ gửi đến Qatar lực lượng vũ trang gồm "tình nguyện viên," "huấn luyện viên" và cả "cố vấn".

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Mạng 5G và xu hướng phát triển các sản phẩm trên nền tảng viễn thông công nghệ cao

Mạng 5G và xu hướng phát triển các sản phẩm trên nền tảng viễn thông công nghệ cao

Chiều 12/4, tại Hà Nội, Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG tại Việt Nam phối hợp với Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) và Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về nhà mạng, nhà cung cấp băng thông rộng di động và điện toán đám mây thế giới năm 2024.