Phát hiện tù và bằng đá nặng 200kg trên thảo nguyên Bùi Hui, Quảng Ngãi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người dân xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện một tù và bằng đá có trọng lượng 200kg, cao hơn 30cm khi đang làm rẫy trên thảo nguyên Bùi Hui.
Ông Bùi Đình Ngôn, phụ trách Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đây là lần đầu tiên phát hiện tù và độc lạ và quý hiếm như vậy. Tù và nặng 200kg, cao hơn 30cm, hình dạng tam giác. Mặt trước có lỗ to và đầu thổi phía sau có nhiều lỗ nhỏ.
Tù Và nặng 200kg, cao 30cm được phát hiện trên thảo nguyên Bùi Hui
Tù Và nặng 200kg, cao 30cm được phát hiện trên thảo nguyên Bùi Hui
Theo nhận định ban đầu, có thể tù và được hình thành từ sự phun trào núi lửa và được cư dân sinh sống trên thảo nguyên Bùi Hui sử dụng để tập hợp dân làng.
Cũng theo ông Ngôn thì Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ đang kiến nghị huyện, các cấp ngành đưa tù và về bảo tàng để lưu giữ hoặc chuyển nó về vị trí cũ, nơi phát hiện, để phục vụ du lịch địa phương.
Thảo nguyên Bùi Hui nằm ở độ cao 628m so với mực nước biển, đồng cỏ mênh mông và hơn 20ha sim rừng tự nhiên.
Tù và là loại nhạc cụ dùng để báo hiệu được người xưa sử dụng để tập hợp dân làng hoặc thông báo. Người xưa dùng hơi thổi vào phần đáy và âm thanh được phát ra và vang xa. Tù và thường được làm bằng sừng trâu, sừng bò và vỏ ốc. Những tù và làm bằng đá từ xa xưa được phát hiện rất quý hiếm. 
Nguyễn Trang (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

(GLO)- Nhằm phát huy giá trị Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng đầu tư tôn tạo cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, về nguồn nhằm xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tại địa phương.
Dự án bảo tồn, phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Yok: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Dự án bảo tồn, phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Yok: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

(GLO)- Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, em Võ Siu Hoài An (lớp 12C1) cùng Lê Quốc Huy (lớp 10C1, Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) triển khai Dự án “Bảo tồn và phục dựng lễ mừng lúa mới của đồng bào Jrai tại làng Bồ, xã Ia Yok”.