Tìm thấy xác tàu cổ nhất còn nguyên vẹn ở Biển Đen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Con tàu dài 23 m có tuổi đời hơn 2.400 năm được tìm thấy còn nguyên vẹn dưới đáy Biển Đen.

Con tàu vẫn còn nguyên cột buồm, bánh lái và mái chèo (Ảnh chụp màn hình The Guardian)
Con tàu vẫn còn nguyên cột buồm, bánh lái và mái chèo (Ảnh chụp màn hình The Guardian)



Các nhà khảo cổ học thuộc Dự án khảo cổ hàng hải Biển Đen (BSMAP) đã tìm thấy xác tàu được cho là cổ nhất còn nguyên vẹn dưới lòng Biển Đen, tờ The Guardian ngày 23.10 đưa tin.

Xác tàu dài 23 m nằm cách mặt nước khoảng 2 km vẫn còn nguyên cột buồm, bánh lái và các tấm ván ngang để ngồi chèo. Giới chuyên gia cho rằng điều kiện thiếu oxy ở độ sâu đó đã giúp bảo quản con tàu còn nguyên vẹn.

Đây được cho là tàu buôn có từ thời Hy Lạp cổ đại cách đây hơn 2.400 năm, cùng loại với con tàu được vẽ trên chiếc bình sứ Siren Vase đang được trưng bày ở bảo tàng Anh.

Nhóm tìm kiếm cho biết sẽ để nguyên con tàu ở đó và chỉ lấy một mẩu nhỏ để xác định niên đại tại Đại học Southampton (Anh). Kết quả cho thấy đây là xác tàu cổ nhất còn nguyên vẹn mà loài người tìm thấy, theo BSMAP.

Giáo sư khảo cổ hàng hải Jon Adams thuộc BSMAP cho rằng một con tàu thời cổ đại được tìm thấy nguyên vẹn ở độ sâu đó là điều chưa từng được nghĩ đến. “Phát hiện này sẽ thay đổi quan niệm của chúng ta về nghề đóng tàu và hàng hải thời cổ đại”, ông Adams nói. Dữ liệu về khám phá mới của BSMAP sẽ được công bố tại hội nghị ở London trong tuần này.

Bảo Vinh (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Nồng nàn hương vị rượu cần

Nồng nàn hương vị rượu cần

(GLO)- Trong đời sống văn hóa, tinh thần của bà con các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, người Jrai vùng Ia Pa nói riêng, rượu cần (rượu ghè) là một loại thức uống quý, không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt cộng đồng hoặc của từng gia đình, dòng họ.