Hy Lạp phát hiện mộ cổ hơn 3.500 năm tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các nhà khảo cổ Hy Lạp vừa phát hiện một ngôi mộ cổ có chứa những cổ vật như đồ gốm, các loại vũ khí và đồ trang sức tại một nghĩa trang có từ cách đây hơn 3.500 năm ở bán đảo Peloponnese, miền Nam nước này. 
 
Gần đây, các nhà khảo cổ Hy Lạp đã tìm lại được nhiều hiện vật thất lạc tại Mỹ và đã khai quật những ngôi mộ được cho là còn nguyên vẹn. Riêng trong mùa hè 2018, họ đã khai quật 1 lăng mộ gồm 2 ngôi mộ cổ, trong đó ngôi mộ tồn tại từ năm 1650 đến 1400 trước Công nguyên.
Phương An (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

(GLO)- Nhằm phát huy giá trị Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng đầu tư tôn tạo cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, về nguồn nhằm xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tại địa phương.