Tranh quý trong kho hàng cũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông David Killen ở bang New York, Mỹ bất ngờ tìm được “mỏ vàng” khi mua một kho hàng cũ cất giữ nhiều bức tranh quý được cho là của họa sĩ Hà Lan Willem de Kooning (1904 - 1997).

 Ảnh Chụp màn hình NYP
Ảnh Chụp màn hình NYP



Theo báo New York Post, sau khi mua kho hàng với giá 15.000 USD (346 triệu đồng), Killen tìm thấy 200 bức tranh mà ông nghĩ là “ve chai” và dự tính mang bán tháo.

Tuy nhiên, qua thẩm định, giới chuyên gia cho rằng trong số này có 6 bức do ông Kooning vẽ trong thập niên 1970.

Các bức tranh không được ký tên nhưng chuyên gia nổi tiếng Lawrence Castagna khẳng định chắc chắn là tác phẩm của danh họa Hà Lan. Hiện chưa rõ tổng giá trị các bức tranh nhưng một bức của ông Kooning hồi năm 2016 được bán với giá 66,3 triệu USD.

Vi Trân (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

(GLO)- Nhằm phát huy giá trị Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng đầu tư tôn tạo cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, về nguồn nhằm xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tại địa phương.