Phát hiện kho tiền cổ niên đại 2.500 năm trong lâu đài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một kho báu tiền cổ có niên đại 2.500 năm mới được tìm thấy trong một ngăn kéo bàn tại lâu đài Scotney của Anh.
 

Kho báu tiền cổ có niên đại 2.500 năm có nguồn gốc từ Trung Quốc, Syria, Hy Lạp... được các tình nguyện viên vô tình phát hiện phía sau ngăn kéo bàn khi tìm kiếm những bức ảnh cũ tại lâu đài Scotney ở Lamberhurst, Kent, Vương quốc Anh.

Theo các chuyên gia, bộ sưu tập tiền cổ này có khả năng thuộc về Edward Hussey III và người con trai Edwy sống hồi thế kỷ 19.

Trong số 186 đồng tiền cổ mới phát hiện có một số thuộc về người Hy Lạp. Những đồng xu cổ này có niên đại vào thế kỷ 7 TCN.

Một số tiền xu cổ của người La Mã được phát hiện có niên đại vào cuối thế kỷ 2 TCN.

Nhà khảo cổ học Nathalie Cohen cho biết: "Chúng ta biết rằng, hai cha con Edward và Edwy Hussey rất quan tâm tới việc sưu tầm những đồng xu cổ. Tuy nhiên, với số lượng tiền xu lớn như vậy cho thấy sự quan tâm của họ về chúng lớn đến mức nào".

Ông Cohen cũng vô cùng bối rối trước bí ẩn việc một bộ sưu tập tiền cổ lớn và giá trị như vậy lại được cất giấu phía sau ngăn kéo bàn.

Hai cha con ông Husseys được cho là đã sưu tầm gần 200 đồng tiền cổ trên trong khoảng thời gian từ năm 1820 - 1890.

Trong cuốn nhật ký của Edward viết năm 1823 cho thấy họ đã bỏ ra một số tiền lớn để mua lại những đồng xu trên.

Trong một ghi chú viết năm 1883, Edwy cho hay ông đã đi cùng cha đến Bảo tàng Anh để muốn hỏi mua một số đồng tiền xu.

Phát ngôn viên của National Trust cho biết bộ sưu tập tiền cổ này sẽ không bao giờ bị đem bán.

Tâm Anh/Kiến thức

Có thể bạn quan tâm

Nồng nàn hương vị rượu cần

Nồng nàn hương vị rượu cần

(GLO)- Trong đời sống văn hóa, tinh thần của bà con các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, người Jrai vùng Ia Pa nói riêng, rượu cần (rượu ghè) là một loại thức uống quý, không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt cộng đồng hoặc của từng gia đình, dòng họ.
Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

Phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa Plei Ơi

(GLO)- Nhằm phát huy giá trị Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng đầu tư tôn tạo cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, về nguồn nhằm xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tại địa phương.
Dự án bảo tồn, phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Yok: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Dự án bảo tồn, phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Ia Yok: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

(GLO)- Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, em Võ Siu Hoài An (lớp 12C1) cùng Lê Quốc Huy (lớp 10C1, Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) triển khai Dự án “Bảo tồn và phục dựng lễ mừng lúa mới của đồng bào Jrai tại làng Bồ, xã Ia Yok”.