Lãnh đạo Bộ TN-MT lên tiếng việc sổ đỏ ghi tên thành viên gia đình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lãnh đạo Bộ TN và MT cho rằng, việc bổ sung thêm tên các thành viên gia đình trong sổ đỏ nhằm từng bước cá thể hóa quyền lợi về đất đai.
 

Sổ đỏ sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình (ảnh minh họa)
Sổ đỏ sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình (ảnh minh họa)



Thông tư 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN và MT), có hiệu lực áp dụng từ ngày 5/12/2017 sẽ bổ sung thêm trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ghi tên các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất.

Bên hành lang Quốc hội sáng 23-11, lãnh đạo Bộ TN và MT đã có cuộc trả lời báo chí về vấn đề này.

Lãnh đạo Bộ TN và MT cho biết, từ trước đến nay, việc cấp sổ đỏ được cấp cho đại diện chủ sở hữu sử dụng đất. Tuy nhiên, đất đai và tài sản gắn liền trên đất là tài sản rất lớn luôn có thể diễn ra sự tranh chấp phức tạp. Vì vậy, việc bổ sung thêm tên các thành viên gia đình nhằm từng bước cá thể hóa quyền lợi về đất đai.

Việc làm này là hết sức cần thiết nhằm giải quyết những tranh chấp liên quan đến đất đai mà cho đến nay các Thông tư, quy định trước chưa giải quyết được. Đây cũng là yêu cầu của các cơ quan: Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân là trên sổ đỏ đã quy định 8 quyền thì các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất phải có tên trong sổ đỏ.

Lãnh đạo Bộ TN và MT cũng khẳng định, thủ tục quản lý sổ đỏ không phức tạp hơn, cơ quan Nhà nước sẽ làm việc vất vả hơn nhưng quyền lợi của người dân sẽ được bảo vệ tốt hơn.

Trước lo ngại về việc bổ sung này sẽ khiến cho nhiều người trong gia đình muốn được cấp sổ đỏ để khẳng định đất đai là tài sản chung sẽ nảy sinh nhiều thủ tục phức tạp, lãnh đạo Bộ TN&MT cho rằng, việc cấp hộ khẩu và thời gian cấp hộ khẩu gồm bao nhiêu người sẽ là căn cứ quan trọng.

Sau thời điểm cấp hộ khẩu nếu có thêm người nữa thì sẽ không được tính ghi tên ở trong sổ đỏ.

Bích Lan (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.