Tặng 600 phần quà cho học sinh khó khăn và đồng bào nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 3-11, tại cơ sở 2, trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Lê Qúy Đôn (xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và Chi hội từ thiện xã hội huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp tổ chức chương trình tặng quà cho học khó khăn và đồng bào nghèo trên địa bàn xã Ia Lang, huyện Đức Cơ.
Theo đó, đoàn đã tặng cặp sách, áo khoác, dép nhựa, sữa, cá hộp và bánh kẹo cho 300 em học sinh của trường PTDTBT Tiểu học Lê Qúy Đôn; đồng thời tổ chức cắt tóc cho các em học sinh của trường. Bên cạnh đó, đoàn đã tặng 100 phần quà  cho 100 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã Ia Lang. Tổng trị giá quà tặng trên 100 triệu đồng do Chi Hội từ thiện xã hội vận động các Mạnh Thường Quân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tài trợ.
Tặng quà cho học sinh trường PTDTBT Tiểu học Lê Qúy Đôn. Ảnh: Hồng Ngọc
Tặng quà cho học sinh trường PTDTBT Tiểu học Lê Qúy Đôn. Ảnh: Hồng Ngọc
Phát biểu tại buổi trao quà ông Trần Ngọc Thái-Hiệu trưởng nhà trường đã cảm ơn Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Chi Hội từ thiện xã hội và các nhà hảo tâm huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã đến thăm và tặng quà các em học sinh của trường và đồng bào nghèo xã Ia Lang. Hiện toàn trường có 536 em học sinh, trong đó 300 học sinh bán trú, các em đều là đồng bào dân tộc thiểu số. Sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ của Chi Hội từ thiện xã hội và các nhà hảo tâm huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp thêm động lực về tinh thần để các em học sinh nghèo, khó khăn của trường vươn lên trong học tập.
Chiều cùng ngày, đoàn đã tặng 200 phần quà (trong đó 50 phần quà cho bà con nghèo và 150 cho trẻ em) làng Plei Ốp, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
      Hồng Ngọc 

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.