Gia Lai: Gần 15 tỷ đồng giúp đỡ nạn nhân da cam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 2-8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp với các cơ quan thông tấn, báo chí triển khai công tác phối hợp tuyên truyền nhân kỷ niệm 57 năm Ngày Da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2018) và tuyên truyền về Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh lần thứ 4 (nhiệm kỳ 2018-2023).
Họp bàn phối hợp tuyên truyền tại Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ảnh: N.N
Họp bàn phối hợp tuyên truyền tại Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ảnh: N.N
Tại cuộc họp, Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền nhằm thúc đẩy phong trào hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin”; góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam.
Toàn tỉnh hiện có gần 13.000 người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó, gần 7.000 người bị nhiễm trực tiếp và khoảng 6.000 người bị nhiễm gián tiếp. Trong 5 năm (2013-2018), ngoài các chế độ chính sách của Nhà nước, các tổ chức cá nhân đã đóng góp Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của tỉnh gần 15 tỷ đồng. Thông qua đó, các cấp Hội trong tỉnh có điều kiện hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng và giúp đỡ nạn nhân trên 17 tỷ đồng.
Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.