Gia Lai: Nạn nhân vụ bạo hành được hỗ trợ hơn 50 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Biết hoàn cảnh khó khăn và thương tâm của chị Y Nhiêu, nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp, ủng hộ để hỗ trợ phần nào kinh phí chữa trị, giúp chị nhanh chóng hồi phục sức khỏe. 
Chiều 30-7, anh A Nheo, anh ruột của chị Y Nhiêu (SN 1995, trú tại thôn Pêng Siêl, xã Đak Pét, huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum) cho biết, gia đình đã chuyển chị Y Nhiêu từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về Trung tâm Y tế huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum để tiếp tục điều trị các vết thương. Theo anh A Nheo, hiện các vết thương ở tay, bụng và vai của chị Y Nhiêu vẫn còn rất đau. Các bác sĩ nói chị sẽ phải điều trị trong một thời gian dài mới có thể giúp các vết thương lành lặn. Anh Nheo cho hay, sau khi Công an TP. Pleiku đưa chị Y Nhiêu đi giám định thương tích thì đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn chưa nhận được thông báo về tỷ lệ thương tích của chị là bao nhiêu. 
Công an TP. Pleiku tiến hành khám xét khu nhà trọ. Ảnh: Văn Ngọc
Công an TP. Pleiku tiến hành khám xét khu nhà trọ. Ảnh: Văn Ngọc
Trong khi đó, bà Y Chúc, mẹ của chị Y Nhiêu chia sẻ, từ ngày báo chí đăng tải thông tin về vụ việc, gia đình chị đã nhận được nhiều sự sẻ chia, động viên đến từ các cá nhân, tổ chức, chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, khi biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nhiều người đã quyên góp ủng hộ với số tiền hơn 50 triệu đồng. Số tiền này gia đình đã đùng dể mua thuốc điều trị cũng như bồi bổ cho chị Y Nhiêu nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Được biết, một bác sĩ thẩm mỹ ở TP Hồ Chí Minh đã gợi ý sẽ giúp Y Nhiêu thẩm mỹ lại các vết thương trên khuôn mặt.
Trước đó, vào ngày 29-7, Công an TP. Pleiku đã tổ chức khám xét khu nhà trọ ở cuối hẻm 475, đường Lý Thái Tổ, TP. Pleiku nơi đối tượng Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga, SN 1979, tạm trú tổ 3, phường Thống Nhất, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã thuê lại. Đối tượng Hà cũng được dẫn giải về khu nhà trọ để thực hiện việc khám xét. Bên cạnh đó còn một đối tượng tên là Na (trú tại tỉnh Kon Tum, cùng ở khu nhà trọ)-là nghi can đồng phạm với Nguyễn Thị Hà trong việc tra tấn chị Y Nhiêu. Đối tượng Nga vừa bị Công an TP. Pleiku bắt giữ để điều tra về vai trò trong vụ án này.   
Được biết, trong buổi khám xét kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ, đối tượng tỏ ra khá tỉnh táo không còn biểu hiện ngáo đá. Tại hiện trường, Công an đã thu giữ một số vật dụng được cho là do đối tượng Hà và Na dùng để tra tấn chị Y Nhiêu như dao, kìm, kéo…
Văn Ngọc 

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.