Trao hàng trăm triệu đồng học bổng cho học sinh nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 9-6, Hội Cựu học sinh (niên khóa 1995-1998) Trường THPT Quang Trung (thị xã An Khê) đã tổ chức chương trình gặp mặt mang tên “K98-20 năm ngày về” tại trường cũ.
 Hội cựu học sinh K98 trao học bổng, quà tặng và 200 đầu sách Trường THPT Quang Trung (thị xã An Khê). Ảnh: Nguyễn Giang
Hội Cựu học sinh K98 trao học bổng, quà tặng và 200 đầu sách Trường THPT Quang Trung (thị xã An Khê). Ảnh: Nguyễn Giang
Trong khuôn khổ chương chình gặp mặt, Hội Cựu học sinh K98 đã có nhiều hoạt động có ý nghĩa như: thăm, tặng quà thầy cô cũ bị ốm đau, hoạn nạn; gia đình các bạn học cũ trong khóa có hoàn cảnh khó khăn, trao hàng chục suất học bổng cho con em bạn học cùng khóa. Bên cạnh đó, quỹ khuyến học của K98 còn trao tặng 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho 20 học sinh nghèo vượt khó của trường THPT Quang Trung, tặng quà bằng hiện vật trị giá 30 triệu đồng, tặng 200 đầu sách hướng nghiệp cho các em học sinh khóa sau tại trường cũ; tặng học bổng cho 50 học sinh (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) cho 50 em học sinh khối THPT thuộc 5 trường: THPT Nguyễn Trãi, THPT Nguyễn Khuyến, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Đông Gia Lai (thị xã An Khê); Trường THPT Y Đôn (huyện Đak Pơ) và Trường THPT Hà Huy Tập (huyện Kông Chro). Tổng số tiền K98 dành cho các hoạt động tri ân, trao học bổng lên tới hơn 150 triệu đồng.
“K98-20 năm ngày về” là dịp để hơn 300 cựu học sinh gặp nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp của thời học sinh khi được tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ, thi cắm hoa... Bên cạnh đó, chương trình này còn mang ý nghĩa lan tỏa truyền thống “tôn sư trọng đạo” cho nhiều thế hệ học sinh.
Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.