Sở Giao thông-Vận tải: Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đak Krong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 11-9, trong buổi chào cờ đầu tiên của năm học 2017-2018, Sở Giao thông-Vận tải đã đến thăm và tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Đak Krong (huyện Đak Đoa). Tổng giá trị quà tặng gần 60 triệu đồng được huy động từ các doanh nghiệp trong ngành Giao thông-Vận tải và cán bộ, công nhân viên trong đơn vị.

 Trao xe đạp cho các học sinh Trường Tiểu học Đak Krong có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Lan
Trao xe đạp cho các học sinh Trường Tiểu học Đak Krong có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Lan

Sau khi ân cần hỏi thăm, động viên các cháu học sinh cố gắng, học tập tốt, đoàn công tác của Sở Giao thông-Vận tải đã trao tặng 19 xe đạp (trị giá mỗi chiếc xe đạp là 1.350.000 đồng) cho 19 học sinh lớp 4, 5 là con em thuộc diện hộ nghèo, ở các làng xa trường nhưng không có xe đi học. Đặc biệt, đoàn công tác đã đến thăm 2 điểm trường của Trường Tiểu học tại làng Ăng Lẽ và Đak Joh để thăm hỏi và trạo tặng 75 suất quà gồm sách vở, dụng cụ học tập, quần áo học sinh cùng tiền học bổng cho 75 cháu học sinh lớp 1, 2, 3 với tổng giá trị gần 35 triệu đồng.

Trường Tiểu học Đak Krong có tổng số 702 học sinh, trong đó có đến 348 học sinh là người dân tộc thiểu số và 122 học sinh thuộc hộ nghèo, điều kiện đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Những phần quà của Sở Giao thông-Vận tại đã phần nào hỗ trợ, tạo điều kiện cho các em học sinh có phương tiện, đồ dùng phục vụ công tác học tập.

Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.