Tặng đồ dùng học tập cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 24-8, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao tặng 18 bộ sách giáo khoa, gần 17.000 hộp sữa Vinamilk, 214 mét vải áo, quần học sinh cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt đang nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em SOS Pleiku, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, chùa Bửu Châu, Nhà trẻ cô nhi Sao Mai, nhân dịp khai giảng năm học mới 2017-2018.
 

Tặng đồ dùng học tập và sữa cho trẻ em mồ côi tại làng Trẻ em SOS và Trung tâm Bảo trợ tổng hợp xã hội tỉnh. Ảnh: Đ.Y
Tặng đồ dùng học tập và sữa cho trẻ em mồ côi tại làng Trẻ em SOS và Trung tâm Bảo trợ tổng hợp xã hội tỉnh. Ảnh: Đ.Y

Ngoài ra, chương trình sẽ tiếp tục trao tặng 52 suất học bổng, 50 xe đạp, 50 cặp sách học sinh cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh nhân dịp khai giảng năm học mới ngày 5-9 sắp tới. Tổng số tiền trao tặng đồ dùng học tập trong dịp này là trên 340 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh và nhiều tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh hỗ trợ. 
 

Tặng sữa cho trẻ em mồ côi tại chùa Bửu Châu. Ảnh: Đ.Y
Tặng sữa cho trẻ em mồ côi tại chùa Bửu Châu. Ảnh: Đ.Y

Ông Lê Văn Thành-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cho biết: “Với mong muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho các cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp năm học mới 2017-2018, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã kêu gọi các Mạnh Thường Quân trong, ngoài tỉnh hỗ trợ thông qua Quỹ để Quỹ có kinh phí giúp cho các cháu có thêm điều kiện vươn lên trong học tập, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.