Tặng dê Bách Thảo cho 20 hộ nghèo xã Ia Rtô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 25-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa tổ chức trao tặng 60 con dê Bách Thảo cho 20 hộ đồng bào Jrai nghèo ở xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa). Mỗi hộ được tặng 2 con dê cái và 1 con dê đực để làm giống phát triển chăn nuôi.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thành Nuôi trao tặng dê cho hộ nghèo xã Ia Rtô. Ảnh: Đức Phương
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thành Nuôi trao tặng dê cho hộ nghèo xã Ia Rtô. Ảnh: Đức Phương



Tổng kinh phí của chương trình gồm 200 triệu đồng từ nguồn Quỹ Vì người nghèo tỉnh. Trước đó, chính quyền xã Ia Rtô đã phối hợp ngành chuyên môn tổ chức tập huấn về kỹ thuật chăm sóc, phòng và chữa bệnh trên đàn dê; hướng dẫn cách làm chuồng trại nuôi nhốt dê cho các hộ nghèo nói trên.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng dê, ông Nguyễn Thành Nuôi-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn các hộ cố gắng duy trì, chăm sóc và nuôi dưỡng đàn dê phát triển lên để có cơ hội thoát nghèo. “Cùng với việc tập trung xây dựng xã Ia Rtô thành xã điểm trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chương trình hỗ trợ dê Bách Thảo lần này nhằm kết hợp đẩy nhanh cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”,

Xã Ia Rtô hiện có 126 hộ nghèo. Theo Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa quyết tâm đến cuối năm 2017, sẽ dồn sức đưa xã Ia Rtô thành xã đầu tiên đạt chuẩn quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.