Ấm áp những căn nhà tình nghĩa ở Chư Prông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, ngoài các hoạt động thắp nến tri ân, tu sửa nhà bia, nhà tưởng niệm, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, huyện Chư Prông còn vận động xây dựng, sửa chữa nhà ở nhằm giúp các gia đình có công với cách mạng an cư lạc nghiệp.

   Bà Kpăh Panh cùng con gái và cháu ngoại trò chuyện trước căn nhà mới.                Ảnh: N.H
Bà Kpăh Panh cùng con gái và cháu ngoại trò chuyện trước căn nhà mới. Ảnh: N.H

Ông Lê Văn Ba-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Prông, cho biết: Để việc xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các gia đình có công đạt kết quả, huyện đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn tập trung tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân chung tay đóng góp. Theo đó, ngoài 950 triệu đồng do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cấp, huyện đã vận động được trên 6,5 tỷ đồng từ các ngân hàng, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan, ban ngành và gia đình đóng góp để xây dựng và sửa chữa 125 căn nhà (63 căn nhà xây mới và 62 căn nhà sửa chữa).

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát hoàn cảnh từng gia đình để việc hỗ trợ xây dựng nhà ở đảm bảo đúng đối tượng. Đặc biệt, với số lượng gia đình được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở lớn, lại nằm ở vùng sâu, vùng xa và trải rộng trên địa bàn gây khó cho việc vận chuyển vật liệu, lãnh đạo UBND huyện đã thường xuyên có mặt động viên các đơn vị khắc phục khó khăn để quá trình thi công đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo tiêu chí 3 cứng: nền cứng, mái cứng và tường cứng. Ngoài ra, huyện còn chỉ đạo các xã, thị trấn vận động và tranh thủ sự đóng góp ngày công từ các đơn vị lực lượng vũ trang, nhân dân và dòng họ để giúp các gia đình giảm bớt chi phí.

Nhờ đó, toàn huyện đã huy động được 1.763 ngày công giúp các gia đình đắp nền, đổ đất móng, tháo dỡ nhà cũ, làm nhà bếp, di dời chuồng trại, xây nhà vệ sinh. Đến ngày 31-5, việc xây mới và sửa chữa 125 căn nhà cho các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện đã hoàn thành. Đặc biệt, trong 62 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở, có 11 gia đình đã đóng góp thêm tiền để xây mới. Riêng căn nhà của gia đình bà Rơ Lan Réc (làng Pó, xã Ia Kly) vì hư hỏng quá nặng, UBND huyện đã hỗ trợ thêm 20 triệu đồng để xây mới. Từ đó, gia đình bà Réc cũng như nhiều hộ đã tháo gỡ được khó khăn về nhà ở để an cư lạc nghiệp.

Gia đình ông Siu Yor (làng Nú, xã Ia Kly) là một trường hợp được hỗ trợ sửa chữa nhà ở nhưng đã đóng góp thêm kinh phí để xây mới. Trước đó, dù đã già yếu nhưng vợ chồng ông vẫn phải sống trong căn nhà tôn xập xệ, mùa khô hầm hập nóng, mùa mưa nước thấm ướt cả nền nhà. Ông Yor xúc động: “Khi cán bộ xã nói gia đình được huyện hỗ trợ 25 triệu đồng để sửa chữa nhà, tôi mừng lắm. Từ đó, tôi bàn với vợ bán 3 con bê của gia đình rồi vay mượn thêm họ hàng để xây mới căn nhà. Giờ có nhà mới rồi gia đình không còn lo bị mưa dột nữa và con cháu cũng có chỗ sinh hoạt rộng rãi hơn”.

Cùng chung niềm vui trên là gia đình bà Kpăh Panh (làng Klã, xã Ia Kly). Bà Panh là đối tượng bị địch bắt tù đày trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Hơn 20 năm nay, kể từ ngày chồng mất vì bạo bệnh, một mình bà bươn chải nuôi 3 người con. Quanh năm chỉ trông vào 3 sào cà phê nên cuộc sống của 4 mẹ con bà vô cùng khó khăn. Ngày cán bộ xã báo tin gia đình được hỗ trợ xây mới căn nhà, bà vui mừng không ngủ được. Nhìn ngôi nhà mới rộng rãi, sạch sẽ, bà Panh không khỏi xúc động: “Có nhà mới, mọi sinh hoạt của gia đình thuận lợi hơn hẳn. Từ nay, mẹ con tôi đã có chỗ ngủ, chỗ tiếp khách sạch sẽ rồi”.

Có thể nói, việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các gia đình có công với cách mạng của huyện Chư Prông đã đem đến niềm vui khôn tả cho nhiều gia đình. Mỗi căn nhà là một sự tri ân của huyện Chư Prông đối với những gia đình đã có nhiều cống hiến cho độc lập tự do của dân tộc nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

 Nhật Hào

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.