Chùa Minh Quang (thành phố Pleiku): Giao tặng cầu dân sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-6, Chùa Minh Quang (TP. Pleiku) vừa tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình từ thiện cầu dân sinh tại phường Chi Lăng (TP. Pleiku). Tham dự lễ có lãnh đạo Phòng Dân Tộc-Tôn Giáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện một số ban ngành của TP. Pleiku, lãnh đạo phường Chi Lăng, cùng bà con nhân dân sinh sống tại địa bàn. Về phía giáo hội có Thượng tọa Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cùng một số vị chức sắc trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Hòa Thượng Thích Trí Thạnh và đại đức Thích Lệ Bình-Chùa Minh Quang TP. Pleiku, là đơn vị chủ trì xây dựng cầu từ thiện.
 

 Khánh thành và bàn giao công trình từ thiện cầu dân sinh tại phường Chi Lăng. Ảnh: T.N
Khánh thành và bàn giao công trình từ thiện cầu dân sinh tại phường Chi Lăng. Ảnh: T.N

Chiếc cầu được đúc bằng bê tông, có chiều dài 5 mét, rộng 4 mét, kinh phí 120 triệu đồng thuộc nguồn ủng hộ của Chùa Minh Quang và một số nhà hảo tâm. Cầu được khởi công xây dựng từ trung tuần tháng 4-2017, đến nay hoàn thành bàn giao cho phường Chi Lăng đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu giao thông cho nhân dân tổ dân phố 5 và 6 của phường.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Từ Vân-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cho biết: Việc hỗ trợ xây dựng cầu từ thiện trên là một trong những hoạt động thiết thực góp phần vào công tác an sinh xã hội tại địa phương... Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND phường Chi Lăng Tạ Văn Bích đại diện cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương bày tỏ niềm phấn khởi khi tiếp nhận bàn giao cầu từ thiện, cũng như gửi lời cảm ơn Chùa Minh Quang đã giúp đỡ cho người dân giảm bớt sự khó khăn trong giao thông đi lại, sinh hoạt đời sống.

Nhân dịp này, Chùa Minh Quang còn trao tặng thêm 100 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng (gồm gạo, mì tôm, một số loại thực phẩm, vật dụng gia đình). Tổng giá trị quà từ thiện là 30 triệu đồng thuộc nguồn ủng hộ của bà con phật tử trong và ngoài tỉnh.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.