Gia Lai: 139 cán bộ, công chức thi nâng ngạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 24-12, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, 139 thí sinh đã tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương các cơ quan Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội năm 2018.
Các thí sinh tham gia kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương năm 2018.  Ảnh: P.L
Các thí sinh tham gia kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương năm 2018. Ảnh: P.L
Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch; Nguyễn Văn Quân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, thành viên Hội đồng thi nâng ngạch của tỉnh.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên mong muốn mỗi cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch năm nay tập trung cao độ, chuẩn bị tinh thần thoải mái, tự tin, có sức khỏe tốt để làm bài thi đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy chế, quy định của kỳ thi để bảo đảm một kỳ thi minh bạch, công bằng, nghiêm túc, khách quan. 
Được biết, kỳ thi nâng ngạch lần này diễn ra trong 2 ngày (24 và 25-12). Thí sinh trải qua các phần  thi:    kiến thức chung; thi chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ (Tiếng Anh).
Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.