Ra mắt "Gia Lai Xanh" với chiến dịch bảo vệ môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 4-11, tại số 29 Lê Hồng Phong (quán cà phê Phượt), nhóm “Gia Lai Xanh” đã tổ chức lễ ra mắt và ra quân dọn dẹp rác thải tại các điểm du lịch của tỉnh như Biển Hồ, Biển Hồ trà, đồi thông xã Ia Der (huyện Ia Grai) và các tụ điểm công công cộng như bến xe nhỏ và đoạn đường Nguyễn Tất Thánh (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai). 
Tham gia chiến dịch làm sạch môi trường có trên 100 tình nguyện viên là những bạn trẻ yêu Gia Lai, đặc biệt là các thắng cảnh tự nhiên. Đây là hoạt động đầu tiên của Gia Lai Xanh trong tháng 11 này, hoạt động tiếp theo sẽ diễn ra tại núi lửa Chư Đăng Ya vào ngày 11-11. 
Dọn rác ở một số điểm của Gia Lai Xanh. Ảnh: Gia Lai Xanh
Dọn rác ở một số điểm của Gia Lai Xanh. Ảnh: Gia Lai Xanh
“Gia Lai Xanh” là tổ chức vì môi trường được thành lập với mục đích lan toả sức mạnh cộng đồng vì môi trường xanh sạch và nâng cao ý thức cộng đồng. Khẩu hiệu của “Gia Lai Xanh” là “Chung tay vì một Gia Lai xanh, sạch, đẹp”,  không chỉ tổ chức các chiến dịch làm sạch, bảo vệ môi trường, tổ chức còn gắn liền với các hoạt động phát triển du lịch bền vững; tổ chức các chuỗi hoạt động giao lưu, tuyên truyền về bảo vệ môi trường; liên kết với các đơn vị, công ty du lịch cùng chung ta bảo vệ môi trường vì cộng cồng. 
Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.