Cần giữ gìn vệ sinh chung khi tham gia lễ hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách khi đến với lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya, Ban tổ chức đã chuẩn bị 50 thùng rác công cộng và nhiều giỏ đựng rác dọc đường leo núi. 
Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy
Tuy nhiên, trong những ngày qua, khi lễ hội còn chưa khai mạc, một số khách tham quan tại đây đã vô ý xả rác bừa bãi (ảnh chụp lúc 9 giờ ngày 7-11).
Đức Thụy

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.