Chư Sê đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, những năm qua, Đảng ủy-Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Sê (Gia Lai) đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện.
Trung tá Nguyễn Xuân Hồng-Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Sê-cho biết: Phong trào thi đua của lực lượng vũ trang huyện tập trung vào các khâu đột phá. Trong đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện không ngừng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và nâng cao tỷ lệ đảng viên cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng trong lực lượng dân quân gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
Theo Trung tá Nguyễn Xuân Hồng, sở dĩ đơn vị tập trung vào lực lượng dân quân vì đây là lực lượng có trình độ nhận thức chưa đồng đều. Do đó, mỗi tháng một lần, đơn vị sẽ cử cán bộ trực tiếp xuống tham gia cùng sinh hoạt chính trị với lực lượng dân quân xã, thị trấn. Mặt khác, trong công tác giáo dục chính trị, đơn vị không thực hiện dàn trải mà lựa chọn nội dung phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn; kết hợp giữa phương pháp giáo dục truyền thống với phương pháp hỏi, đáp để cán bộ, chiến sĩ dễ hiểu, dễ nhớ.
 Lực lượng vũ trang huyện Chư Sê tham gia giúp dân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm. Ảnh: A.H
Lực lượng vũ trang huyện Chư Sê tham gia giúp dân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm. Ảnh: Anh Huy
Bên cạnh đó, đơn vị cũng nắm chắc thực lực, nguồn phát triển đảng viên mới ở từng xã, thị trấn, đồng thời trực tiếp làm việc với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong dân quân cho từng xã, thị trấn và đưa nội dung này thành tiêu chí đánh giá kết quả thi đua cuối năm. Nhờ đó, 5 năm qua, huyện đã kết nạp được 167 đảng viên trong lực lượng dân quân. Hiện nay, tất cả chi bộ quân sự đã có cấp ủy; chất lượng huấn luyện trong lực lượng dân quân hàng năm được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ khá giỏi đạt 76% trở lên.
Cùng với lựa chọn những nội dung còn hạn chế để xác định khâu đột phá, những năm qua, lực lượng vũ trang huyện còn có nhiều việc làm thiết thực, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó quân dân và xây dựng, củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho hay, thực hiện chủ trương “xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, đơn vị đã vận động cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp ủng hộ mua được 10 con bò giống tặng hộ nghèo ở các xã: Chư Pơng, Ia Tiêm, Ayun, Ia Pal và tham gia hàng trăm ngày công giúp nhân dân cải tạo vườn tạp, trồng, chăm sóc cây công nghiệp... Ngoài ra, từ năm 2013 đến nay, lực lượng vũ trang huyện cũng đã tổ chức cho hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tiến hành làm công tác dân vận ở các thôn, làng, địa bàn trọng điểm và tham gia trên 2.700 ngày công lao động giúp dân tu sửa 11,5 km đường liên thôn, nạo vét 16,5 km kênh mương thủy lợi, tu sửa nhà cộng đồng, tổng dọn vệ sinh khu dân cư, khắc phục hậu quả hạn hán...        
Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.