Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:Sáp nhập trường học phải được sự đồng thuận cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 2-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Tham dự và chỉ đạo tại hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Tại điểm cầu Gia Lai, dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng.
Quang cảnh hội nghị tại UBND tỉnh. Ảnh: Nguyễn Giang
Quang cảnh hội nghị tại UBND tỉnh. Ảnh: Nguyễn Giang
Báo cáo tại hội nghị tập trung đề cập những kết quả cũng như hạn chế trong năm học 2017-2018, đặc biệt là những sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang, Sơn La. Theo đó, năm học vừa qua, Bộ GD-ĐT đã hướng dẫn các địa phương dồn hàng ngàn điểm trường lẻ từ mầm non đến THPT. Các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau THCS, THPT với các mô hình hướng nghiệp: trường học-đồi chè, trường học-vườn cam... Tỷ lệ học sinh học văn hóa kết hợp học nghề tăng cao với 60%. Mạng lưới trường lớp phát triển theo hướng hiện đại, tỷ lệ trường ngoài công lập tăng nhanh... Bên cạnh đó, trong năm học, toàn ngành vẫn còn tồn tại những vướng mắc, hạn chế như: tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm; tiến độ thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa còn chậm; tình trạng dạy thêm-học thêm, lạm thu vẫn diễn ra mà nguyên nhân là chưa có chế tài xử lý; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu đổi mới.
Thảo luận về kế hoạch năm học mới, các đại biểu đã thống nhất chủ trương và nhiệm vụ sáp nhập trường học, tinh giản biên chế, giải quyết hợp đồng lao động, nhà vệ sinh trường học... 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Việc sáp nhập trường học tại các địa phương phải dựa trên tinh thần đồng thuận cao, đảm bảo thuận lợi cho học sinh. Nhà vệ sinh trường học phải được quan tâm đầu tư xây dựng đi đôi giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh chung cho các em. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ chỉ tiêu biên chế trong ngành GD-ĐT để giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp.
Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.