Nguyễn Hải Khăng: Thương binh làm kinh tế giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, vượt qua mọi  khó khăn, gian khổ, thương binh Nguyễn Hải Khăng (SN 1948, trú tại thôn 8, xã Chơ Long, huyện Kông Chro, Gia Lai ) đã nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế từ mô hình trồng cây ăn quả đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

  Thương binh Nguyễn Hải Khăng (bìa phải) phát triển kinh tế nhờ mô hình trồng cây ăn quả.                                                                                         Ảnh: N.T
Thương binh Nguyễn Hải Khăng (bìa phải) phát triển kinh tế nhờ mô hình trồng cây ăn quả. Ảnh: N.T

Năm 1968, từ huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương), chàng trai Nguyễn Văn Khăng theo tiếng gọi của Tổ quốc đã lên đường nhập ngũ, tham gia chiến trường miền Đông Nam bộ, rồi trở thành bộ đội đặc công của Lữ đoàn 429. Đến năm 1976, ông Khăng xuất ngũ trở về với nhiều vết thương ở 2 chân, là thương binh 4/4.

Phục viên trở về, trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, làm gì để bảo đảm cuộc sống luôn là câu hỏi khiến ông Khăng trăn trở. Năm 1996, sau khi đến thăm nhà em gái ở Chơ Long, thấy được tiềm năng phát triển kinh tế trên vùng đất đồi này, ông Khăng đã gom hết số tiền tích lũy được và mượn thêm họ hàng để làm vốn rồi cùng gia đình vào Chơ Long lập nghiệp.  

Ban đầu, với 5 ha rẫy, ông Khăng trồng đậu và bắp. Để thuận lợi cho công việc, gia đình ông chuyển hẳn vào trong rẫy ở. Không phụ lòng người, sau 6 năm, ông Khăng đã trả hết nợ và tiếp tục phát triển kinh tế gia đình với việc trồng na dai và nhãn lồng. Thời gian đầu, ông Khăng gặp khá nhiều khó khăn bởi cây trồng bị sâu bệnh. Nhưng nhờ sự siêng năng học hỏi, bỏ công nghiên cứu, tìm hiểu kỹ thuật trồng và kinh nghiệm chăm sóc cây tốt, lần lượt những vụ thu hoạch sau, vườn cây nhà ông Khăng đều cho quả trĩu cành. Trung bình 800 gốc na dai cho sản lượng khoảng 10 tấn/năm. Nhiều thương lái đã tìm đến thu mua; mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông Khăng thu về gần 300 triệu đồng. “Việc chăm sóc vườn cây ăn quả cũng lắm gian nan. Tuy vậy, tôi không nản lòng khi thất bại, mà luôn chịu khó học hỏi kinh nghiệm để áp dụng vào vườn cây nhà mình, từ đó mới có thể cho năng suất ổn định, góp phần nâng cao thu nhập”-ông Khăng chia sẻ.

Không chỉ vươn lên làm giàu cho bản thân ông Khăng còn nhiệt tình tham gia các phong trào do xã và Hội Cựu chiến binh huyện phát động. Từng là Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh thôn 8, ông Khăng đã huy động mọi người đóng góp quỹ giúp anh em cựu chiến binh trong thôn sản xuất. Mặt khác, là hội viên của Hội Cựu chiến binh xã, ông đã tham gia đóng góp quỹ giúp các hội viên giảm nghèo, chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế. Ông Vũ Đình Hùng-Phó Bí thư Đảng ủy xã Chơ Long-nhận xét: “Thương binh Nguyễn Hải Khăng là một cán bộ gương mẫu, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; dám nghĩ, dám làm, cần cù chịu khó trong phát triển kinh tế gia đình và tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Với những đóng góp tích cực, ông Nguyễn Hải Khăng đã được Hội Cựu chiến binh tỉnh và huyện tặng nhiều giấy khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào giúp hội viên giảm nghèo, là hội viên Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh”.

Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.