Cựu thanh niên xung phong giúp nhau phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) TP. Pleiku không ngừng đẩy mạnh phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi”. Thông qua phong trào này, các tổ chức cơ sở Hội đã tuyên truyền, hướng dẫn hội viên áp  dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào  chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nói đến phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi” của TP. Pleiku không thể không nhắc đến một số hội viên điển hình như bà Đào Thị Diệu (phường Tây Sơn) với mô hình sản xuất kết hợp gồm 600 m2 vườn trồng rau xanh, 0,3 ha ao thả cá, gần 400 con gà đẻ cho thu nhập hàng năm đến 300 triệu đồng; hội viên Phạm Văn Oanh (phường Hội Phú) trồng 3,5 ha cà phê, nuôi hơn 20 con bò lai sinh sản, mỗi năm thu 700 triệu đồng… Nhiều hội viên kinh doanh lĩnh vực thương mại-dịch vụ nhờ biết nắm bắt nhu cầu thị trường đã rất thành công như  bà Vũ Thị Hương Thỏa (phường Yên Thế) phát triển cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi và lương thực với doanh thu hàng năm lên đến 1,5 tỷ đồng; hội viên Nguyễn Thái Hòa mở nhà hàng tiệc cưới Hoàng Ánh với doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm…

 

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen. Ảnh: K.N.B
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen. Ảnh: K.N.B

Ông Nguyễn Văn Trường-Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường Yên Đổ, TP. Pleiku, cho biết: Các cựu TNXP luôn thể hiện ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng từ sức lao động, trí tuệ của bản thân. Từ phong trào, các hội viên khá giả đã giúp đỡ thiết thực cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thiếu vốn để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Tình đồng chí, đồng đội thương yêu, đùm bọc lẫn nhau thật đẹp và xúc động ngay trong thời bình.

Nói về những kết quả của phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi”, ông Trương Minh Hải-Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP. Pleiku, chia sẻ: Trong tổng số hơn 500 hội viên thuộc 14 cơ sở Hội ở 23 xã/phường trên địa bàn thành phố thì hầu hết có mức sống trung bình, khá giả và giàu, chỉ còn 12 hội viên thuộc diện hộ cận nghèo. Hàng năm, phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi” được nhân lên cả số lượng và chất lượng. Các cựu TNXP TP. Pleiku chủ yếu giúp nhau sản xuất nông nghiệp, kinh doanh thương mại-dịch vụ, góp phần tạo thêm nhiều sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, không chỉ đóng góp cho ngân sách nhà nước mà còn tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động tại địa phương. Bên cạnh việc sử dụng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ sản xuất, cải thiện đời sống và giúp đỡ hội viên khó khăn, hoạn nạn, nhiều hội viên có điều kiện còn tự nguyện đóng góp hàng chục triệu đồng cho nữ hội viên nghèo vay vốn không tính lãi để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

Với ý chí tự lực, tự chủ, không chịu đói nghèo, không trông chờ, ỷ lại Nhà nước, cùng với sự vận động của Hội, sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, đến nay, Hội Cựu TNXP thành phố có 22 hộ giàu, 71 hộ khá, gần 400 hộ kinh tế trung bình, 12 hộ cận nghèo, không còn hộ nghèo. Ông Trương Minh Hải cho biết, thời gian tới, Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP TP. Pleiku sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên tham gia phong trào sôi nổi, phấn đấu đạt hiệu quả cao; vận động những hội viên giàu, khá, làm kinh tế giỏi đi đầu hỗ trợ, tạo điều kiện cho những gia đình hội viên khó khăn vươn lên, không để tái nghèo. Đồng thời, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tiếp tục vận động hội viên tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội…

Vũ Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nghề "hot" phòng gym

Nghề "hot" phòng gym

(GLO)- Hiện nay, nhiều người dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) thường xuyên tập gym để có thân hình cân đối, cải thiện sức khỏe. Theo đó, nghề PT (personal trainer-huấn luyện viên cá nhân) cũng không còn xa lạ.