Người đẹp xuống tóc đi tu bất ngờ cưới đại gia:'Tôi không giật chồng ai'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những ồn ào xoay quanh việc Nguyễn Thị Hà xuất gia và bị tố giật chồng, người trong cuộc đã lên tiếng.
Thông tin xuất hiện trên mạng xã hội những ngày qua, liên quan đến người đẹp Nguyễn Thị Hà sau thời gian ngắn xuống tóc đi tu đã trở về lấy chồng đại gia, làm xôn xao dư luận. Cô từng đạt giải người đẹp có mái tóc đẹp nhất tại cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2014
Người đưa ra cáo buộc Nguyễn Thị Hà đã cướp đi bố của con mình, cũng từng là một người chị thân thiết với chính người đẹp.
Người tố- chị Trần Thị Thu Hà nói gì?
Trả lời chúng tôi, chị Thu Hà đã kể lại quãng thời gian từ khi mới quen biết Nguyễn Thị Hà và cũng tạo điều kiện cho người đẹp này đi thi hoa hậu. Ngoài ra cô còn phủ định một số thông tin báo chí đưa tin sai lệch về mình.
“Tôi và anh Trung trước đây đã biết nhau trên Facebook, lúc đó tôi mến mộ anh Trung là một người rất hay đi làm từ thiện... Tôi khẳng định mình là người biết anh Trung trước, qua tôi anh Trung mới biết Hà”.
Chị Thu Hà cho biết mình cũng chính là người nhận thấy ở Hà có nhiều tiềm năng nên đã gửi Hà ra Hà Nội để học catwalk, giao tiếp, thay đổi hình ảnh, học thêm năng khiếu... Chị cũng lo lắng mọi thứ để Hà có thể đến vơi cuộc thi sắc đẹp này. Với điều kiện nếu Hà có giải tại cuộc thi, thì sẽ làm hình ảnh cho chị trong vòng 2 năm vì chị làm nghề makeup.
Cuộc gặp gỡ tình cờ của chị Thu Hà và anh Trung tại Phú Quốc- nơi diễn ra cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 cũng là cơ duyên cho sự gặp mặt của Nguyễn Thị Hà và người đàn ông này.
Tuy chưa kết hôn nhưng chị cho biết anh Trung là người thương con, quan tâm con mỗi ngày, cho tới cách đây 2 tuần thì cắt đứt liên lạc
Tuy chưa kết hôn nhưng chị cho biết anh Trung là người thương con, quan tâm con mỗi ngày, cho tới cách đây 2 tuần thì cắt đứt liên lạc
 
Chị nói thêm: “Thời điểm diễn ra cuộc thi, tôi và anh Trung chưa yêu nhau. Mãi đến sau đó, nhiều lần anh có ngỏ lời tôi mới đồng ý vì tôi mặc cảm mình là người phụ nữ đã ly hôn và có hai đứa con. Sau đó tôi và anh thường xuyên ra vào giữa Huế và Sài Gòn để gặp nhau.
Hà cũng biết chuyện này. Vì tôi không được gia đình anh chấp nhận nên chúng tôi quyết định có con để làm sợi dây ràng buộc trước khi có một đám cưới chính thức. Sau khi tôi sinh con được mấy tháng thì biết được tin anh Trung từng có con với một người khác trước mình...”.
Đặc biệt theo lời kể của chị Thu Hà, trong quãng thời gian tính đến khi đi tu, Nguyễn Thị Hà có người yêu và anh này cũng chính là người đã cùng gia đình Hà vào ngôi chùa Hà đang tu để khuyên Hà trở về.
Người đẹp Nguyễn Thị Hà đáp trả ra sao?
Người đẹp này vốn chọn cách im lặng, "ở ẩn" tại một miền quê bình yên của Quảng Bình mặc cho những ồn ào thị phi liên quan đến cô sau hôn lễ và lời tố của cô Trần Thị Thu Hà. Nhưng mới đây, cô bất ngờ lên tiếng trên một phương tiện truyền thông.
Về những ồn ào chuyện xuất gia, Nguyễn Thị Hà khẳng định cô đi tu "là vì lý tưởng" do cô đã chọn và một lòng tâm nguyện, hoàn toàn trút bỏ mọi thứ chứ không phải trốn tránh điều gì. Còn những thứ khác, Hà nói: "Em không biết. Mọi người chưa biết nguyên nhân vì sao mà em đi tu, hiện tại nhiều người cứ nghĩ rằng khi vào chùa tu tập thì chắc phải thất tình, bể nợ, tất tật mọi thứ trên đời mới bước qua cổng chùa”.
Nguyễn Thị Hà cho rằng
Nguyễn Thị Hà cho rằng "tình yêu không có lỗi gì cả"
Riêng chuyện bị tố giật chồng, Nguyễn Thị Hà chia sẻ chồng mới cưới đã yêu đơn phương cô 4 năm. "Những gì chồng em đã làm trước kia thì đã nói cho gia đình em biết, em cũng bảo rằng nếu anh là người đàn ông chân thành tử tế thì hãy sống trọn vẹn trách nhiệm chứ không phải tình yêu hết mà phủi nó đi", cô nói.
"Em chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình. Chính anh Trung và gia đình em đã vào chùa đưa em ra. Sau này em nghĩ rằng, phận làm con thì phải làm ba mẹ vui lòng, sống có trách nhiệm hơn, với là thấy người đó cũng tốt”, Hà chia sẻ tiếp.
 Hình ảnh trong đám cưới được bạn bè chia sẻ
Hình ảnh trong đám cưới được bạn bè chia sẻ
Người đẹp cho biết cô theo chân lý cao thượng chứ không vì thế mà làm mất hình ảnh chốn thiền môn."Em không giật chồng ai, là anh ấy đến với em. Mình không có nên mình vẫn thản nhiên thôi. Chị ấy là người giúp em trong vấn đề “make up”, em rất quý và trân trọng chị ấy”, Nguyễn Thị Hà khẳng định.
Những người thân thiết cũng lên tiếng phân trần
Khi liên hệ với Á hậu Bảo Như- một người bạn thân thiết của cả người tố và người bị tố, cô cho biết: “Tôi biết chị Hà và cũng biết bé Hà nên không thể nói gì trong chuyện này”.
Về phía gia đình Nguyễn Thị Hà đã lên tiếng bênh vực con rể và cho biết chính họ là người se duyên và mong cho hai người thành đôi vì rất mến anh Trung. Lúc này gia đình Hà cũng hoàn toàn không biết anh Trung đã có con.
Hiện tại trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn và những ý kiến trái chiều về vụ việc. Có ý kiến cảm thông cho chị Thu Hà phải một mình nuôi con, có ý kiến lại cho rằng tình cảm là duyên và chỉ trách người đàn ông phụ bạc hay trăng hoa...
Loan Ngọc (danviet)

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.