Không để người nghèo đơn độc trên hành trình an cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hỗ trợ thêm kinh phí, nhân công lao động là những giải pháp thiết thực nhằm chung tay giúp hộ nghèo xây dựng nhà ở khang trang, sạch đẹp hơn. Đây không chỉ là giải pháp tức thời mà là sự vào cuộc quyết liệt, dài hơi của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Đak Pơ để người nghèo không đơn độc trên hành trình an cư.
An cư lập nghiệp luôn là ước mơ lớn nhất đời người. Nhưng riêng đối với chị Đinh Thị Dim (làng Jro Ktu, xã Yang Bắc) thì ước mơ có mái nhà che mưa tránh nắng dường như đã ngoài tầm với, nhất là khi người chồng đột ngột mất sớm năm 2017, để lại cảnh nhà mẹ góa con côi không nơi nương tựa. Bà con trong làng Jro Ktu thương hoàn cảnh của chị nên đã góp công góp sức dựng tạm căn lều tranh tre nứa lá để 2 mẹ con sinh sống qua ngày.
 Đại diện Agribank trao nhà tình nghĩa cho 1 hộ nghèo ở Đak Pơ. Ảnh: S.C
Đại diện Agribank trao nhà tình nghĩa cho 1 hộ nghèo ở Đak Pơ. Ảnh: S.C
Mới đây, thông qua sự bình xét, lựa chọn từ cộng đồng và chính quyền cơ sở, chị Dim là một trong số những hoàn cảnh khó khăn nhất được hỗ trợ xây dựng một căn nhà có diện tích 40 m2, tường xây, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa sạch đẹp. Trong niềm hạnh phúc đón nhận căn nhà mới, chị Dim xúc động chia sẻ: “Tôi sống bằng nghề nông, thu nhập chỉ đủ đắp đổi cơm gạo qua ngày. Nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước, của nhà tài trợ và sự quan tâm của bà con trong làng thì biết bao giờ tôi mới có nhà ở khang trang như thế này”. Cùng chung cảnh nghèo khó neo đơn, chồng mất từ lâu nên nhà cửa xập xệ dột nát, bà Đinh Thị Pưm (làng Kliếc, xã Ya Hội) cũng được bình xét hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa trong đợt này. Ngay trong ngày bà Pưm đón nhận căn nhà xây mới, niềm vui như được nhân đôi khi bà con làng Kliếc không ngại mỗi người một tay chung sức vót nan, dựng cột, lợp mái để làm thêm căn bếp mới cho bà Pưm đỏ lửa mỗi ngày. 
 2 xã Yang Bắc và Ya Hội được ưu tiên nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở trong năm nay bởi đây là 2 địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Đơn cử, Yang Bắc là xã vùng II có 1.046 hộ (4.389 nhân khẩu), trong đó tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 91,23%, phần lớn thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo, đa phần hoạt động kinh tế thuần nông nên một bộ phận không nhỏ người nghèo chưa được tiếp cận dịch vụ xã hội về nhà ở và nhà vệ sinh, cần có sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng. “Bà con trong vùng hầu như ai cũng khó khăn như nhau nhưng chúng tôi ưu tiên lựa chọn hộ nghèo dân tộc thiểu số, hoàn cảnh neo đơn, đang gặp khó khăn đặc biệt về nhà ở để hỗ trợ. Trong năm nay, từ nhiều nguồn kinh phí, chúng tôi đã hỗ trợ bà con xây dựng mới được 12 căn nhà, sửa chữa 5 căn nhà. Đây là nỗ lực rất lớn từ phía chính quyền địa phương cũng như các gia đình”-ông Đinh Chuyên-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yang Bắc-cho biết.
 Nhằm giảm số hộ nghèo có nhà ở dột nát, thiếu kiên cố, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ đã phát động gây quỹ “Vì người nghèo”, tạo sự kết nối, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng vận động các Mạnh Thường Quân chung tay hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết. Bên cạnh đó, thực hiện phân công các tổ chức, đoàn thể phụ trách từng hộ nghèo, tích cực vào cuộc vận động các gia đình xóa bỏ tâm lý ỷ lại mà chủ động vươn lên trong cuộc sống. Các nhà hảo tâm cũng xác định tinh thần “Lá lành đùm lá rách” không đơn thuần là nghĩa cử nhất thời mà cần thể hiện trách nhiệm chia sẻ dài lâu với cộng đồng, chính quyền địa phương. “Là đơn vị đứng chân hoạt động kinh doanh trên địa bàn Đak Pơ, chúng tôi ý thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình trong hoạt động an sinh xã hội đối với địa phương. Hàng năm, chúng tôi đã tích cực đóng góp hàng trăm triệu đồng thực hiện công tác sửa chữa, xây dựng nhà ở, tặng quà cho bà con nghèo trên địa bàn”-ông Đỗ Văn Thế-Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh Đak Pơ (Agribank Đak Pơ) khẳng định. Trong năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã vận động được 795 triệu đồng từ sự đóng góp của Agribank Đak Pơ cùng các tổ chức như: Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh, Văn phòng Tỉnh ủy và các cá nhân để hỗ trợ người nghèo làm nhà ở.
“Thông qua công tác vận động tài trợ, năm nay chúng tôi đã thực hiện xây dựng 16 căn nhà, mỗi căn trị giá từ 45 triệu đồng đến 50 triệu đồng cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn về nhà ở. Tiêu chí lựa chọn của chúng tôi là hướng đến đối tượng nghèo nhất, khó khăn nhất, không có điều kiện thoát nghèo để ưu tiên hỗ trợ trước tiên. Đối với những hộ có điều kiện hơn thì vận động gia đình đóng góp thêm kinh phí để hoàn thiện công trình”-ông Phan Ngọc Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhấn mạnh.  
Sơn Ca

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.