Đuối nước ở trẻ em: Còn đó nỗi lo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra 57 vụ đuối nước làm 73 trẻ tử vong (tăng 7 trẻ so với cả năm 2017). Dù đã tăng cường nhiều giải pháp nhưng trẻ đuối nước vẫn luôn là nỗi lo của nhiều phụ huynh.
Liên tiếp đuối nước
Chiều 7-10, tại thị trấn Chư Prông (huyện Chư Prông) đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm 3 học sinh tiểu học tử vong. Theo đó, em P.L.B.N. (SN 2010, trú tại thôn 6, thị trấn Chư Prông, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai) và 2 anh em sinh đôi V.N.T.P. và V.N.T.T. (SN 2010, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Chư Prông, học sinh Trường Tiểu học Hùng Vương) rủ nhau đi chơi tại khu vực hồ thủy lợi thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Chư Prông, do không may trượt chân rơi xuống hồ nên cả 3 em tử vong. Trước đó, tối 28-9, tại làng Dọch Tung (xã Ia Krai, huyện Ia Grai) cũng đã xảy ra một vụ đuối nước làm 3 người tử vong, trong đó có 2 học sinh tiểu học.
Bà Đặng Thị Bình-Phó Trưởng phòng Bảo vệ Chăm sóc Trẻ em (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) thông tin: Địa phương để xảy ra đuối nước ở trẻ nhiều nhất là Chư Prông với 10 vụ làm 13 trẻ tử vong; Ia Grai 6 vụ, 9 trẻ tử vong; Krông Pa 5 vụ, 9 trẻ tử vong...
  Trẻ vui chơi ở khu vực ao hồ thường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước. Ảnh: N.N
Trẻ vui chơi ở khu vực ao hồ thường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước. Ảnh: N.N
“Nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước ở trẻ thường gia tăng vào dịp hè. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tai nạn vẫn diễn biến phức tạp. Nguyên nhân một phần do cha mẹ, người chăm sóc trẻ thiếu sự quan tâm nhắc nhở, giám sát con em mình. Môi trường sống từ gia đình đến cộng đồng chưa an toàn cho trẻ em; nhiều chủ ao, hồ, đập, hố đào tự tạo… còn thiếu trách nhiệm, chủ quan không làm rào chắn hoặc không làm biển cảnh báo nguy cơ đuối nước. Đa số trẻ em không biết bơi và chưa được trang bị đầy đủ các kỹ năng an toàn trong môi trường nước; môn bơi lội vẫn chưa được đưa vào giảng dạy phổ biến ở trường học. Ngoài ra, do thiếu khu vui chơi, sân chơi ở cộng đồng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và khu vực nông thôn nên nhiều trẻ tự tìm đến khu vực hồ, sông suối vui chơi dẫn đến tai nạn đuối nước thương tâm”-bà Bình nhận định.     
Chung tay phòng tránh đuối nước
Nhằm tăng cường công tác phòng tránh đuối nước, hàng năm, UBND tỉnh đều có công văn chỉ đạo các ngành liên quan có giải pháp đối với vấn đề này. Ông Nguyễn Tư Sơn-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết: Trong năm học 2018-2019, Sở đã ban hành các văn bản cũng như phối hợp chỉ đạo các đơn vị triển khai hiệu quả công tác phòng tránh tai nạn đuối nước đối với học sinh, trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn học sinh kỹ năng chủ động phòng tránh. Bên cạnh đó, kết hợp ngân sách địa phương với nguồn xã hội hóa để đầu tư xây dựng bể bơi trong trường học; chỉ đạo, khuyến khích nhà trường, cơ sở giáo dục tổ chức dạy bơi cho học sinh trong và ngoài nhà trường bằng các hình thức phù hợp...  Đến nay, toàn tỉnh có 14 trường học triển khai dạy bơi cho học sinh. 
Ayun Pa là địa phương có nhiều nỗ lực ngăn chặn tai nạn đuối nước cho học sinh. Ông Lê Văn Nhân-Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Ayun Pa-cho biết: Công tác phòng tránh đuối nước được triển khai thường xuyên trong trường học. Từ tháng 3-2017, Phòng GD-ĐT đã tham mưu UBND thị xã cấp kinh phí xây dựng bể bơi thông minh để triển khai dạy bơi cho học sinh các trường khu vực trung tâm thị xã. Đến nay đã có 3 trường tiểu học và 2 trường THCS tổ chức dạy bơi cho học sinh với gần 100 học sinh tham gia.
Thực hiện chỉ đạo của Sở GD-ĐT, các trường Tiểu học, THCS, THPT cũng giao nhiệm vụ cho giáo viên hàng ngày dành 3-5 phút của tiết học cuối trước khi học sinh tan trường để quán xuyến, nhắc nhở, khuyến cáo các em trên đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà, tuyệt đối không được chơi đùa gần ao, hồ, sông suối, kênh mương, hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, tự ý hoặc rủ nhau tắm, đi bơi ở những nơi không đảm bảo an toàn và không có người lớn đi cùng.
Như Nguyện

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.