"Có thể nghèo tiền bạc nhưng không được thiếu chữ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gia đình bà Phan Thị Nguyệt (tổ dân phố 21, thị trấn Phú Thiện, Gia Lai) là một trong những điển hình học tập tiêu biểu của huyện Phú Thiện. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng một mình bà đã cố gắng nuôi dạy 3 con nên người.
Do cuộc sống ở quê hương Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn nên năm 1996, bà Phan Thị Nguyệt quyết định vào huyện Phú Thiện lập nghiệp. Nhà cửa, ruộng rẫy không có, cuộc sống gia đình bà khi ấy càng thêm khó khăn khi 3 người con gái lần lượt ra đời. Năm 2001, chồng bà qua đời, để lại người vợ trẻ và 3 con nhỏ, người con út khi đó mới được 8 tháng tuổi. Hàng ngày, một mình bà Nguyệt phải làm thuê, chạy ăn từng bữa. Nhờ một số cá nhân hảo tâm giúp vốn không lấy lãi, bà mở được một cửa hàng tạp hóa nhỏ để buôn bán nuôi con.
  Bà Phan Thị Nguyệt (bên trái) và bà vũ Thị Lý-Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Phú Thiện. Ảnh: N.T.M
Bà Phan Thị Nguyệt (bên trái) và bà vũ Thị Lý-Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Phú Thiện. Ảnh: N.T.M
Khó khăn là vậy nhưng động lực lớn nhất của bà Nguyệt là các con luôn hiếu thảo, chăm ngoan và học rất giỏi. Sau khi tốt nghiệp THPT, các con của bà lần lượt thi đỗ đại học. Hiện tại, con gái lớn Bùi Thị Thúy Hạnh đang là sinh viên năm thứ 5 Trường Đại học Y Tây Nguyên; con gái thứ 2 là Bùi Thị Ngọc Hải cũng học Trường Đại học Y Tây Nguyên. Cả hai năm nào cũng đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc. Cô con gái út Bùi Thị Ngọc hiện là sinh viên năm nhất Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
Bà Nguyệt cho biết: Nếu không có sự hỗ trợ của cộng đồng thì bà không thể lo cho con học hành đến nơi đến chốn. Khi Ngọc học THPT, biết được hoàn cảnh gia đình, quỹ “Thiện Duyên” đã hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu đồng để chi phí học tập. Sau khi tốt nghiệp THPT, Ngọc tiếp tục được Hội Khuyến học huyện và các tổ chức, cá nhân giúp đỡ để có thể bước chân vào giảng đường đại học. “Dù có khổ đến đâu tôi cũng không để các con nghỉ học. Tôi luôn dạy các con rằng mình có thể nghèo tiền bạc nhưng không được thiếu chữ. Để tiếp tục có tiền cho con đóng học phí, tôi phải vay Ngân hàng Chính sách Xã hội 150 triệu đồng rồi trả dần. Cứ nghĩ đến tương lai của các con mà tôi không ngại khó khăn”-bà Nguyệt bộc bạch.
Bà Vũ Thị Lý-Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Phú Thiện-chia sẻ: “Tuy hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng chị Nguyệt vẫn cố gắng bươn chải nuôi dạy các con học hành đạt kết quả xuất sắc. Gia đình chị xứng đáng là tấm gương tiêu biểu về tinh thần hiếu học của huyện Phú Thiện. Thời gian tới, Hội Khuyến học huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ để các cháu có thể hoàn thành chương trình học”.
Phạm Thị Mai

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.