Câu lạc bộ Tiền hôn nhân kênh thông tin hữu ích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mục đích nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản trước khi kết hôn cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn, Đoàn xã Ya Hội và Đoàn thị trấn Đak Pơ (huyện Đak Pơ, Gia Lai) đã thành lập các câu lạc bộ (CLB) Tiền hôn nhân. Dù hoạt động chưa lâu nhưng đây được xem là kênh thông tin hiệu quả, thiết thực, cung cấp kiến thức bổ ích cho các thành viên.
  Thành viên của Câu lạc bộ Tiền hôn nhân thị trấn Đak Pơ trao đổi thông tin tuyên truyền. Ảnh: P.L
Thành viên của Câu lạc bộ Tiền hôn nhân thị trấn Đak Pơ trao đổi thông tin tuyên truyền. Ảnh: P.L
Câu lạc bộ Tiền hôn nhân thị trấn Đak Pơ được thành lập đầu tháng 9-2018 với 15 thành viên là Bí thư các chi đoàn và một số ĐVTN năng nổ, do anh Đinh Klúi-Phó Bí thư Đoàn thị trấn-làm Chủ nhiệm. “Trên địa bàn thị trấn có 4 làng người Bahnar, ĐVTN ít có điều kiện tiếp xúc với sách báo nên thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, tình trạng tảo hôn vẫn còn xảy ra. Chính vì thế, Đoàn thị trấn đã xin ý kiến của chính quyền địa phương để thành lập CLB nhằm chia sẻ và cung cấp thông tin cần thiết cho ĐVTN trước khi kết hôn”-anh Đinh Klúi cho biết.

Anh Đỗ Huy Dũng-Bí thư Huyện Đoàn Đak Pơ: “Dù thành lập chưa lâu nhưng các CLB Tiền hôn nhân hoạt động khá hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tế ở địa phương. Thông qua CLB, các bạn trẻ tiếp cận được những kiến thức cơ bản để chăm sóc sức khỏe của bản thân; đây cũng là sân chơi bổ ích để ĐVTN gặp gỡ, giao lưu, đổi mới hình thức sinh hoạt Đoàn. Mô hình này đang được Huyện Đoàn khuyến khích nhân rộng toàn huyện, đặc biệt là những vùng có đông thanh niên dân tộc thiểu số”.

Câu lạc bộ luân phiên tuyên truyền tại 4 làng, thường lồng ghép nội dung cần tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi đoàn. Các buổi tuyên truyền thường được CLB tổ chức vào buổi tối để tập trung được đông đủ ĐVTN. Nội dung sinh hoạt chủ yếu xoay quanh các vấn đề: chăm sóc sức khỏe trước hôn nhân, các biện pháp phòng tránh thai an toàn, phòng-chống bạo lực gia đình... Câu lạc bộ cũng phát các tờ rơi tuyên truyền để cung cấp đầy đủ thông tin cho ĐVTN. “Lúc đầu việc sinh hoạt diễn ra không thuận lợi lắm, ĐVTN ngại chia sẻ vì phải đề cập đến những chuyện “tế nhị”. Nhưng nhờ sự kiên trì, dần dần CLB đã tạo được sự tin tưởng của ĐVTN”-anh Đinh Klúi thông tin thêm.
Dù chỉ mới thành lập, nhưng CLB đã tổ chức được nhiều đợt tuyên truyền, số lượng ĐVTN tham gia ngày càng đông. “Nhờ tham gia CLB, tôi có thêm nhiều kiến thức về chăm sóc sức khỏe để chuẩn bị kết hôn. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ tích cực tuyên truyền cho ĐVTN ở chi đoàn”-chị Đinh Thị Ngoan-thành viên CLB-chia sẻ.
Tại xã Ya Hội, CLB Tiền hôn nhân cũng được thành lập từ tháng 9-2018, thu hút được 20 thành viên tham gia; ngoài thành viên là Bí thư chi đoàn còn có cán bộ Dân số, Công an xã. Bên cạnh những buổi tuyên truyền riêng, CLB còn chủ động lồng ghép nội dung tuyên truyền trong hoạt động của các ban ngành, đoàn thể ở xã để cung cấp thông tin cho phụ huynh, từ đó nâng cao kiến thức, định hướng cho con em. Câu lạc bộ cũng cung cấp số điện thoại của các thành viên cho ĐVTN để tiện liên hệ khi có thông tin cần tìm hiểu, giải đáp. 
Nội dung CLB đề cập trong mỗi buổi tuyên truyền thường là độ tuổi kết hôn theo quy định, cách phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, phòng-chống bạo lực gia đình, không kết hôn cận huyết… Nhờ đó, các thành viên vừa có thêm kiến thức, vừa trở thành những tuyên truyền viên tích cực về sức khỏe sinh sản trong địa bàn dân cư. Qua một thời gian hoạt động, nhiều ĐVTN đã kết hôn đúng độ tuổi, chủ động khám sức khỏe trước khi kết hôn. Anh Triệu Văn Lộc-Phó Bí thư Đoàn xã Ya Hội, Chủ nhiệm CLB-cho biết: “Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền của CLB cũng gặp một số khó khăn, vì ĐVTN thường đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới trở về địa bàn; kinh phí và phương tiện truyền thông hạn hẹp; tình trạng sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn diễn ra. Thời gian tới, CLB sẽ cố gắng đổi mới tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa để nâng cao hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ, quan tâm của chính quyền địa phương để hoạt động của CLB đạt hiệu quả cao hơn”.  
Thủy Bình

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.