Khó khăn trong vận động giảm sinh con thứ 3 trở lên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sinh con thứ 3 kéo theo nhiều hệ lụy như đời sống kinh tế khó khăn, tỷ lệ đói nghèo cao, chất lượng dân số giảm. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn tiếp diễn tại một số xã ở huyện Ia Pa, gây cản trở sự phát triển của địa phương.

Dù mới hơn 40 tuổi nhưng chị Rah Lan H’Trút (buôn Hoái, xã Ia Trok) có tới 8 người con, gồm 4 con trai và 4 con gái, đứa lớn đã lấy chồng, đứa bé năm nay mới lên 3 tuổi, chồng thì bị bệnh nặng mất sức lao động. Cuộc sống gia đình với hơn chục miệng ăn luôn ở trong cái vòng luẩn quẩn của nghèo khó.

 

Gia định chị Ksor H’Mui có đến 6 người con.                                  Ảnh: H.H
Gia định chị Ksor H’Mui có đến 6 người con. Ảnh: H.H

Vào mùa giáp hạt, vợ chồng chị H’Trút chỉ trông chờ Nhà nước hỗ trợ. Giờ đây, khi đã thấy được nỗi khổ của việc sinh đẻ không có kế hoạch, anh chị luôn mong các con mình có biện pháp kế hoạch hóa gia đình để cuộc sống ổn định và nuôi dạy con cho tốt. Chị Rah Lan H’Trút tâm sự:”Lúc đầu 2 vợ chồng lấy nhau cũng có dùng thuốc tránh thai rồi mà không hợp. Đẻ 8 đứa con, chồng thì bị đau không có tiền. Đứa con đầu lấy chồng rồi cũng ở luôn với tôi, gia đình rất khó khăn, không biết làm việc gì để có tiền”.

Hay như vợ chồng anh Kpă Thuyên và chị Ksor H’Múi (thôn Blom, xã Kim Tân) cũng đã có đến 6 mặt con sau hơn chục năm lấy nhau. Dù ruộng nương không có nhưng anh Kpă Thuyên muốn đẻ nhiều bởi anh quan niệm “đông con hơn nhiều của”, nhất là đẻ con gái để về già con gái nuôi. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đặt nặng trên vai khiến anh chị trông già hơn cái tuổi 29 của mình. Căn nhà nhỏ không có gì đáng giá ngoài mấy cái nồi đã cũ, nghèo đói đeo bám nên vợ chồng anh chị phải lo chạy ăn từng bữa. Một năm đói ăn đến 6 tháng, nhưng vì lý do sử dụng biện pháp tránh thai không hợp, nhà lại chưa có con gái nên chị H’Múi lại đang tiếp tục mang thai. Vì nghèo, đứa con lớn của anh chị không được đi học, tương lai của 6 đứa con vẫn đang mù mịt ở phía trước. Trò chuyện với chúng tôi, anh Kpă Thuyên nói: “Hiện tại gia đình mình rất khó khăn, con không có xe đạp đi học nên mình cho nghỉ học luôn. Con đông thì khổ nhất là lúc đau ốm mà nhà lại không có tiền, không có gạo ăn. Nhưng phải chịu thôi, phải nuôi thôi. Chưa có con gái nên mình sinh thêm, khi nào có mình mới dừng”.

Thôn Blom, xã Kim Tân hiện có 240 hộ thì có tới 120 hộ nghèo, 30 hộ cận nghèo và có trên 100 hộ sinh con thứ 3 trở lên, nhà đông nhất có 12 người con, nhà ít cũng có tới 4 người con. Chị Nguyễn Thị Thảo-cán bộ dân số xã Kim Tân cho biết: Dù cán bộ dân số vẫn thường xuyên tới từng nhà tuyên truyền về công tác kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) nhưng nhận thức của người dân về vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ vẫn còn hạn chế. Hơn nữa, quy định về nộp phạt khi sinh con thứ 3 trở lên đã được áp dụng nhưng vì bà con còn nghèo nên những năm qua địa phương vẫn chưa xử lý được trường hợp nào. Một bất cập nữa là dù được cấp phát tờ rơi về KHHGĐ nhưng một bộ phận người dân không biết chữ nên hiệu quả truyền thông không cao.  

Ông Kpă Lan-Giám đốc Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện cho biết: Công tác Dân số-KHHGĐ trong 9 tháng năm nay tại các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Ia Pa còn gặp nhiều khó khăn do nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia bị cắt giảm nên các hoạt động không được triển khai, hoặc khiển khai theo hình thức lồng ghép khiến hiệu quả thấp; đặc biệt, thù lao cộng tác viên năm 2016 chưa được chi trả nên đội ngũ cộng tác viên thôn làng chỉ hoạt động cầm chừng hoặc thậm chí nghỉ làm. Từ đầu năm đến nay toàn huyện Ia Pa có 157 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, tăng 21 trẻ so với năm 2016, 50/75 thôn làng của huyện đều có người sinh con thứ 3 trở lên, nguyên nhân là do phong tục đẻ con gái để có người “nối dõi”, tâm lý muốn sinh đông con để có sức lao động và những hạn chế trong nhận thức của người dân về áp dụng các biện pháp tránh thai an toàn.

Với gần 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, câu chuyện về giảm sinh con thứ 3 trở lên tại huyện Ia Pa vẫn còn lắm gian nan.

Hoàng Hiền

Có thể bạn quan tâm

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Dạy con không đòn roi

Dạy con không đòn roi

Nhìn cách tôi bắt đứa con trai đứng ở góc tường tự suy nghĩ về lỗi lầm mình vừa phạm phải, bà ngoại ở ngoài chỉ biết cười. Ban đầu, bà còn nghĩ cho nó vài cái roi vào mông là xong, nhưng qua vài lần thấy tôi phạt con như thế, bà có suy nghĩ khác.
Gia Lai: Nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc

Gia Lai: Nỗ lực xây dựng gia đình hạnh phúc

(GLO)- Công tác gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) ở Gia Lai đạt được những kết quả ấn tượng, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.
Từ bỏ nếp nghĩ cũ để sống tích cực

Từ bỏ nếp nghĩ cũ để sống tích cực

(GLO)- Trong khi tỷ lệ tảo hôn tại một số vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh còn ở mức cao thì nhiều nơi đã xóa bỏ triệt để hủ tục này. Từ chỗ suy nghĩ khác với quan niệm cũ, nhiều phụ nữ đã vươn lên để có cuộc sống và công việc ổn định. Đây là tiền đề vững chắc để Gia Lai từng bước đẩy lùi, tiến tới chấm dứt hoàn toàn nạn tảo hôn.
“Điểm tựa” của phụ nữ bị bạo lực gia đình

“Điểm tựa” của phụ nữ bị bạo lực gia đình

(GLO)- Từ năm 2015 đến nay, mô hình “Địa chỉ tin cậy” do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực. Không chỉ hỗ trợ kịp thời những phụ nữ bị bạo hành có nơi tạm lánh, động viên, chia sẻ và tháo gỡ bất hòa, mô hình còn giúp chị em bổ sung kiến thức và kỹ năng phòng-chống bạo lực gia đình.
Dạy trẻ biết quan tâm, chia sẻ

Dạy trẻ biết quan tâm, chia sẻ

(GLO)- Đêm qua, chuẩn bị đến giờ đi ngủ thì 2 con tôi đồng thanh nói: “Con muốn lên tầng 15 chơi với chị Jun”. Tôi không đồng ý vì đã muộn rồi. Còn ông xã tôi thì hỏi: “Vì sao con lại muốn lên giờ này?”. Con đáp: “Lúc chiều, con đi cùng thang máy với mẹ của chị Jun. Cô ấy cho con bánh và kể chị Jun bị sốt, con muốn lên thăm”. Tôi hứa với các con sáng mai sẽ cho lên chơi, nếu mẹ chị Jun đồng ý.