"Hãy bình đẳng, yêu thương và chia sẻ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là thông điệp của Hội thi tìm hiểu Luật Phòng-chống bạo lực gia đình lần thứ II năm 2017 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa tổ chức với ý nghĩa sâu sắc, kêu gọi cả xã hội hãy chung tay phòng-chống bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng.

Hội thi tìm hiểu Luật Phòng-chống bạo lực gia đình lần này thu hút 12 đội với 83 thí sinh đại diện cho các Câu lạc bộ “Phòng-chống bạo lực gia đình” tại các thôn, làng trên địa bàn tỉnh. Các đội đã mang đến hội thi những màn chào hỏi ấn tượng thông qua các bài thơ, hò vè, hát múa để giới thiệu về những thành tích nổi bật của địa phương, những công việc, đóng góp của các thành viên trong câu lạc bộ (CLB) với cộng đồng.

 

Một tiểu phẩm biểu diễn tại Hội thi. Ảnh.H.T
Một tiểu phẩm biểu diễn tại Hội thi. Ảnh.H.T

Bên cạnh đó, các tiểu phẩm cũng được đầu tư, dàn dựng công phu, có nhiều tình tiết lôi cuốn, hấp dẫn, xuất phát từ thực tiễn, mang đậm hơi thở cuộc sống xoay quanh chủ đề chính là “Phòng-chống bạo lực gia đình” như: “Hạnh phúc từ những điều giản dị”-huyện Chư Pưh, “Giấc mơ đen”-huyện Mang Yang, “Chưa là quá muộn”-huyện Kbang, “Quay đầu là bờ”-thị xã Ayun Pa, “Sống trong nước mắt”-thị xã An Khê… Qua phần thi tiểu phẩm, các đội đều muốn gửi đến hội thi thông điệp “Hãy bình đẳng, yêu thương và chia sẻ” nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Trong số các tiểu phẩm tại hội thi, tiểu phẩm “Giấc mơ đen” của huyện Mang Yang đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả với nhân vật chính người chồng mê cá độ bóng đá, lô đề và tính rất gia trưởng. Dần dà, người chồng đã thay đổi, chịu khó làm ăn, yêu thương gia đình, vợ con sau khi được các ban ngành tìm đến tuyên truyền về Luật Phòng-chống bạo lực gia đình. Đại diện cho các thành viên tham gia phần thi tiểu phẩm, bà Nguyễn Thị Vui cho biết: “Qua tiểu phẩm “Giấc mơ đen”, thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến hội thi là “Hãy bình đẳng, yêu thương và chia sẻ”. Đây là câu chuyện có thật ở thôn Suối Phèn (xã Đak Yă, huyện Mang Yang). Vì vậy, đội huyện Mang Yang mong muốn góp tiếng nói chung đến những người chồng có tính ham mê cờ bạc, lô đề là hãy làm việc chân chính, sa vào cá độ, lô đề sẽ không đem lại lợi ích gì mà chỉ làm gia đình tán gia bại sản”.

 

Ông Phạm Hồng Phong-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Trưởng ban tổ chức Hội thi: “Các đội tham gia hội thi lần này đều được lựa chọn từ Hội thi tìm hiểu Luật Phòng-chống bạo lực gia đình ở cấp cơ sở nên đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng phần thi. Qua hội thi cho thấy, các đội đều có nhận thức cơ bản về Luật Phòng-chống bạo lực gia đình. Chúng tôi hy vọng, sau hội thi, mỗi thành viên trong các đội sẽ tiếp tục là những nhân tố tích cực để tuyên truyền Luật phòng-chống bạo lực gia đình ở địa phương”.

Trong khi đó, với tiểu phẩm “Hạnh phúc từ những điều giản dị”, đại diện cho đội thi huyện Chư Pưh, anh Phan Thanh Văn chia sẻ: “Mình đã xây dựng gia đình nên hiểu được việc giữ gìn hạnh phúc gia đình không nhất thiết phải từ những điều to tát mà hàng ngày, mỗi thành viên trong gia đình hãy quan tâm đến nhau từ những việc nhỏ nhất như: người chồng đi làm về cùng phụ vợ cơm nước, chăm sóc con cái hay vợ chồng cùng bàn bạc thống nhất mọi chuyện thì gia đình luôn hạnh phúc, chẳng bao giờ có bạo lực”.

12 câu chuyện về chủ đề “Phòng-chống bạo lực gia đình” tại phần thi tiểu phẩm tại hội thi là những câu chuyện sâu sắc, nhắc nhở mỗi người về cách sống, cách giáo dục con cái, tình yêu thương, trách nhiệm, bổn phận của mỗi thành viên trong gia đình. Và rộng hơn chính là trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể đối với công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân về nghĩa vụ, trách nhiệm xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, để mỗi gia đình thực sự là tế bào tốt của xã hội.

Hà Tây

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.