Gia Lai: Nhiều cơ sở dạy tiếng Anh cho trẻ 3 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, một số trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn TP. Pleiku đã tổ chức nhiều chương trình dạy tiếng Anh cho trẻ 3 tuổi. Theo đánh giá của nhiều phụ huynh, đây là mô hình mang lại hiệu quả cao.

Cho cậu con trai Trịnh Tường Quang (4 tuổi) theo học lớp Kids 1.1 từ hơn một năm nay tại Trung tâm Ngoại ngữ E-Hub (77 Cù Chính Lan, TP. Pleiku), chị Võ Thị Bích Na (104 Hùng Vương, TP. Pleiku) cảm thấy rất hài lòng. “Cháu tiếp thu rất nhanh và nhớ lâu. Bên cạnh đó, việc cháu được học tiếng Anh từ lúc mới 3 tuổi tức là học song song với tiếng mẹ đẻ nên nói tiếng Anh với cháu như một phản xạ tự nhiên. Điều quan trọng hơn là tôi thấy cháu yêu thích, hào hứng khi đến trường và vui vẻ sau khi về nhà”-chị Na nói.

 

Trẻ 3 tuổi chăm chú học từ vựng thông qua các hình ảnh sinh động tại Trung tâm Ngoại ngữ E-Hub.                                                                                   Ảnh: N.G
Trẻ 3 tuổi chăm chú học từ vựng thông qua các hình ảnh sinh động tại Trung tâm Ngoại ngữ E-Hub. Ảnh: N.G

Cũng theo chị Na, nhiều người cho rằng khi trẻ học tiếng Anh trong giai đoạn nói chưa sõi tiếng Việt sẽ ảnh hưởng tới tiếng mẹ đẻ nhưng thực tế con trai chị không hề bị ảnh hưởng. Chị Na cho biết: “Bên cạnh việc biết thêm một ngôn ngữ thì cháu vẫn tiếp thu và diễn đạt mọi thứ rất tốt bằng tiếng Việt. Không những thế, biết 2 ngôn ngữ song song, các bé có sự lựa chọn khi muốn diễn đạt một điều gì đó”.

Trao đổi về khả năng tiếp thu ngôn ngữ thứ hai ngoài tiếng mẹ đẻ của trẻ lên 3, chị Aimee Rose Rigodon Santos (giáo viên người Philippines-hiện giảng dạy tại Trung tâm Ngoại ngữ E-Hub) phân tích: “Theo tôi, 3 tuổi là giai đoạn vàng để trẻ tiếp thu, học hỏi mọi thứ có hệ thống, đặc biệt là ngôn ngữ. Trẻ mầm non có thể tiếp thu ngôn ngữ thứ hai mà không cần nhiều sự cố gắng. Tuy nhiên, để trẻ thuần thục một ngôn ngữ nào đấy đòi hỏi cả quá trình kéo dài nhiều năm. Trẻ mẫu giáo được coi là giai đoạn thuận lợi nhất để tiếp thu ngoại ngữ bởi sự hình thành các quá trình nhận thức và ghi nhớ tài liệu ngôn ngữ một cách nhanh chóng, dễ dàng hơn những giai đoạn tiếp theo”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Thành-Chủ tịch Trung tâm Ngoại ngữ Sao Kim (57 Hai Bà Trưng, TP. Pleiku) cho biết: “Tiếng Anh cho trẻ 3 tuổi chính là trọng tâm đào tạo của chúng tôi ngay từ những ngày đầu thành lập và thực tế tại Sao Kim cho thấy, nhu cầu này của phụ huynh đã tăng rất cao so với 3 năm trước. Trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo, nhất là cột mốc 3 tuổi có một bộ óc rất trong sạch để tiếp thu tối đa ngôn ngữ thứ 2, thứ 3 song song với tiếng mẹ đẻ”.

Theo đánh giá của những người làm công tác giáo dục trên địa bàn tỉnh, chính mô hình học ngoại ngữ ở lứa tuổi mầm non tại các trung tâm ngoại ngữ đã làm phong phú thêm môi trường giáo dục cũng như đáp ứng được nhu cầu học tập ngày càng cao của người dân.

Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.