Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh chính thức thay ông Tất Thành Cang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Trần Lưu Quang, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh vừa được Bộ chính trị phân công về làm Phó bí thư thường trực thành ủy TP HCM thay ông Tất Thành Cang đã bị kỷ luật và cách chức trước đó.
 
Ông Phạm Minh Chính trao quyết định cho ông Trần Lưu Quang.
Chiều 27.2, đoàn công tác của Bộ Chính trị do ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức trung ương làm trưởng đoàn đã công bố quyết định phân công ông Trần Lưu Quang làm Phó bí thư Thành ủy TP HCM.
Theo đó, ông Quang thôi chức Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh để giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Tân Phó Bí thư thường trực Trần Lưu Quang nhận hoa chúc mừng từ Bí thư Thành Ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân.
Phát biểu tại buổi trao quyết định, ông Phạm Minh Chính chúc mừng TP.HCM có Bí thư thường trực Thành ủy mới. “Trên cương vị mới, năng lực kinh nghiệm, trí tuệ và bản lĩnh… tôi tin tưởng đồng chí Trần Lưu Quang sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng Đảng bộ TP.HCM lãnh đạo toàn TP, xây dựng TP.HCM năng động, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước. Thay mặt Bộ Chính trị một lần nữa tôi chúc mừng dồng chí Trần Lưu Quang và TP.HCM”, ông Phạm Minh Chính nói.
"Trách nhiệm trong thời gian tới rất nặng nề, tôi hứa sẽ luôn cố gắng để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, góp sức vào sự lãnh đạo chung của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố", ông Quang nói tại buổi công bố.
Như Vậy, với việc phân công ông Trần Lưu Quang làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM thì hiện nay Thành ủy TP.HCM đã có ba phó bí thư, bao gồm: ông Trần Lưu Quang, bà Võ Thị Dung và ông Nguyễn Thành Phong ( kiêm chức Chủ tịch TP.HCM) . Hiện Nay, Thành ủy TP.HCM cũng đang còn khuyết một phó bí thư khi bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đã nhận quyết định nghỉ hưu từ 1.1.2019.
Ông Trần Lưu Quang sinh ngày 30.8.1967, quê quán thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Trình độ Thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí, cử nhân chính trị. Trước khi được Bộ Chính trị điều đồng giữ chức Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh ông Quang  đã từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh. Tại Đại hội lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Hồ Văn (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.