Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh giữ chức Tư lệnh Quân khu 4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ tướng vừa ký Quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giữ chức vụ Tư lệnh Quân khu 4.
Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh là đại biểu Quốc hội TP Hà Nội khóa XIV.
Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh là đại biểu Quốc hội TP Hà Nội khóa XIV.
Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giữ chức vụ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng.
Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh đảm nhận chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô từ tháng 7/2015, thay Trung tướng Phí Quốc Tuấn nghỉ hưu theo chế độ.
Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh từng giữ các chức vụ Sư đoàn trưởng sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô; Phó Tư lệnh quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô; Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô.
Ông Nguyễn Doãn Anh còn là đại biểu Quốc hội TP Hà Nội khóa XIV.
Ông Nguyễn Doãn Anh sinh năm 1967, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Theo Quang Phong/Dân Trí

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.