Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT, Tổng Thanh tra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 25-10, đa số đại biểu Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức vụ với các ông Trương Quang Nghĩa, Phan Văn Sáu.

Đầu buổi làm việc về công tác nhân sự chiều 25-10, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu về phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ với các ông Trương Quang Nghĩa, Phan Văn Sáu.

 

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiễm với các ông Trương Quang Nghĩa và Phan Văn Sáu chiều 25/10.
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiễm với các ông Trương Quang Nghĩa và Phan Văn Sáu chiều 25-10.

Ông Trần Văn Túy trình bày tờ trình của Chủ tịch Quốc hội về dự kiến nhân sự thành viên Ban kiểm phiếu.

Đại biểu Quốc hội sau đó phê chuẩn việc miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo kết quả được công bố lúc 15 giờ 20 phút, 465/465 đại biểu có mặt đồng ý miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Giao thông Vận tải với ông Trương Quang Nghĩa; 463/465 đại biểu đồng ý miễn nhiệm chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ với ông Phan Văn Sáu.

Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm cũng được thông qua.

Bày tỏ sự cảm ơn với hai ông Trương Quang Nghĩa, Phan Văn Sáu trong 2 năm giữ cương vị Bộ trưởng, Tổng Thanh tra, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc hai ông tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị mới.

Sau khi hoàn thiện công tác miễn nhiệm, Thủ tướng trình bày tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ. Các đại biểu thảo luận ở đoàn về nội dung  này.

 

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ đối với ông Trương Quang Nghĩa (trái) và ông Phan Văn Sáu.
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ đối với ông Trương Quang Nghĩa (trái) và ông Phan Văn Sáu.

Dự kiến, hai ứng viên cho các chức vụ này được Quốc hội phê chuẩn vào ngày mai (26-10).

Trước đó, chiều 24-10, mở đầu công tác nhân sự với 2 thành viên Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay do yêu cầu công tác, Bộ Chính trị đã phân công ông Trương Quang Nghĩa tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

"Bộ Chính trị đồng ý để ông Phan Văn Sáu thôi giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ để tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng", bà Ngân nói.

Hiện, người giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng là ông Nguyễn Văn Thể. Ông Thể từng có thời gian giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Thắng Quang/zing

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.