Mục sư Huỳnh Duy Linh tái đắc cử Trưởng Ban đại diện Tin lành tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại Nhà thờ Chi hội Tin lành Plei Mơ Nú (thành phố Pleiku), Tổng Liên hội Hội Thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam vừa tổ chức Hội đồng bầu Ban đại diện Tin lành tỉnh Gia Lai khóa VII (nhiệm kỳ 2017-2019). Mục sư Siu Tum-Ủy viên Ban Trị sự Tổng Liên hội Hội Thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam, phụ trách mục vụ tỉnh Gia Lai, làm chủ tọa Hội đồng.
 

Toàn cảnh Hội đồng. Ảnh: T.N
Toàn cảnh Hội đồng. Ảnh: T.N

Tham dự Hội đồng còn có Mục sư Siu Pek-Ủy viên Tổng Liên hội Hội Thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam, mục sư Huỳnh Duy Linh-Trưởng Ban đại diện Tin lành tỉnh và các mục sư trong Ban đại diện Tin lành tỉnh, cùng đại diện ban chấp sự của 60 Chi hội Tin lành thuộc Hội Thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng đã tiến hành phần tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện Tin lành tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2015-2017). Đồng thời, dưới sự chủ trì của Mục sư Siu Tum Ủy viên Ban Trị sự Tổng Liên hội Hội Thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam, Hội đồng đã tiến hành các bước nghi thức theo quy định của Hội Thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam, để bầu cử Ban đại diện Tin lành tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2017-2019, trong số danh sách ứng cử viên là 42 người.

Kết quả, Hội đồng đã bầu ra Ban đại diện Tin lành tỉnh khóa mới gồm 5 người, gồm các ông Uyên, Huỳnh Duy Linh, Puih Blik, Rơ Com Preng (là các mục sư thực thụ) và ông Hanh (mục sư nhiệm chức). Trong đó, mục sư Huỳnh Duy Linh-Trưởng Ban đại diện Tin lành tỉnh khóa VI, tái đắc cử chức Trưởng Ban đại diện Tin lành tỉnh Gia Lai khóa VII (Nhiệm kỳ 2017-2019).

 

Ra mắt Ban đại diện Tin lành tỉnh Gia Lai khóa VII. Ảnh: T.N
Ra mắt Ban đại diện Tin lành tỉnh Gia Lai khóa VII. Ảnh: T.N

Hội đồng cũng đã thống nhất định hướng hoạt động Ban đại diện Tin lành tỉnh trong nhiệm kỳ 2017-2019, trọng tâm là sẽ đoàn kết tập hợp toàn thể chức sắc, tu sỹ và tín hữu phát huy tinh thần “Kính chúa-Yêu nước”,  thực hiện sống “Tốt đời-Đẹp đạo”, chấp hành việc sinh hoạt tôn giáo lành mạnh theo đúng quy định pháp luật và Hiến chương của Hội Thánh Tin lành Việt Nam-miền Nam…

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.