Giám đốc rừng phòng hộ bỏ nhiệm sở để trốn nợ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 5-8, UBND huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình cho biết hơn một tuần qua giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa là ông Nguyễn Hữu Sơn, 41 tuổi, bỏ nhiệm sở không có lý do.

Người dân cùng tham gia công tác quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn Tuyên Hóa.
Người dân cùng tham gia công tác quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn Tuyên Hóa. (nguồn: internet)


Bí thư huyện ủy Tuyên Hóa Hoàng Minh Đề xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết đã yêu cầu công an huyện và phòng nội vụ huyện kiểm tra việc bỏ nhiệm sở của ông Sơn và các thông tin liên quan khác.

Dư luận trong dân cho rằng ông Sơn liên quan đến nợ nần và không có khả năng chi trả nên đã bỏ trốn.

Được biết ông Nguyễn Hữu Sơn được bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa hơn hai năm. 

L.Giang (Tuoitre)

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(GLO)- Sáng 16-11, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Quốc Cường-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ 15-11.
Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Đoàn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc luân chuyển, chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.