Cựu chiến binh Krông Pa: Học tập và làm theo gương Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trở về sau những năm tháng khốc liệt của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, cựu chiến binh (CCB) huyện Krông Pa vẫn luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên trận tuyến mới, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.
Hội CCB huyện Krông Pa hiện có 1.516 hội viên, sinh hoạt ở 117 chi hội thuộc 15 Hội cơ sở. Thời gian qua, Hội đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo gương Bác bằng những hành động, việc làm thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên thông qua các lớp chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng thực hiện tốt việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của các cấp tới toàn thể cán bộ, hội viên gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và các hoạt động của Hội. Bên cạnh đó, Hội chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị-xã hội thường xuyên tổ chức các buổi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
  Hội CCB huyện trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CCB Ngô Văn Tuyên (thôn Hưng Phú 2, xã Ia Rsươm).      Ảnh: T.L
Hội CCB huyện trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CCB Ngô Văn Tuyên (thôn Hưng Phú 2, xã Ia Rsươm). Ảnh: T.L

Ông Phạm Văn Bằng-Chủ tịch Hội CCB huyện Krông Pa: Thời gian qua, Hội đã tổ chức quán triệt tới các cơ sở Hội về nội dung học tập, làm theo gương Bác. Từ đó, nhận thức của các cán bộ, hội viên được nâng lên rõ rệt, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình. Phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế được đẩy mạnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên... Thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng quê hương, xứng đáng với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.


Một trong những phong trào nổi bật của Hội CCB huyện là giúp nhau phát triển kinh tế. Theo đó, các cấp Hội chủ động phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn cho hội viên về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Đồng thời, phối hợp quản lý 49 tổ tiết kiệm và vay vốn với dư nợ trên 50 tỷ đồng cho hàng trăm lượt hộ hội viên vay. Với sự hỗ trợ tích cực của các cấp Hội CCB, trên địa bàn xuất hiện nhiều hội viên tiêu biểu vượt khó vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế ở địa phương. Hiện nay, trên địa bàn huyện có khoảng 12 trang trại, gia trại đạt lợi nhuận 50-100 triệu đồng/năm trở lên do hội viên Hội CCB làm chủ. Các mô hình phát triển kinh tế chủ yếu là chăn nuôi kết hợp với trồng cây thuốc lá, mì, cây ăn quả, qua đó hỗ trợ giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương...
Các cấp Hội CCB còn làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể như thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho hội viên và thân nhân lúc ốm đau, tai nạn rủi ro; đóng góp quỹ xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”, giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Trong năm 2018, Hội đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được 104 triệu đồng, sửa chữa 3 căn nhà tạm bợ, dột nát cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trao 8 con bò sinh sản cho hội viên nghèo. Đến nay, toàn huyện chỉ còn 145 hộ CCB nghèo (chiếm tỷ lệ 9,9%, giảm 1,4% so với năm 2017), 87 hộ cận nghèo, chiếm 5,9%. Hội còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7) và trao hơn 30 suất quà với tổng trị giá gần 10 triệu đồng.
Những năm qua, phong trào CCB chung sức xây dựng nông thôn mới cũng được các cơ sở Hội tích cực tuyên truyền và phát động. Qua đó, đông đảo cán bộ, hội viên đã nhiệt tình tham gia, ủng hộ như: đóng góp ngày công lao động, ủng hộ tiền, hiến đất... Năm 2018, Hội đã vận động được hơn 300 ngày công lao động, tham gia nạo vét kênh mương nội đồng với tổng chiều dài 7.500 m; hiến hàng ngàn mét vuông đất để làm đường liên thôn, xây dựng nhà văn hóa và các công trình khác.
Không chỉ góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế-xã hội, các cấp Hội còn tích cực phối hợp xây dựng, củng cố tổ chức Hội, động viên con em tích cực học tập, sản xuất, lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, các cấp Hội và hội viên tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, quan liêu, xa rời quần chúng và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 TUỆ LÂM

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.