Huy động trí thức vào công cuộc phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ đã dặn: “Kiến thiết cần có nhân tài”. Trong dịp gặp gỡ 300 đại biểu trí thức và nhà khoa học cả nước trước Tết Kỷ Hợi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nói: “Không có nhân tài thì không thể phát triển được đất nước, nhưng có nhân tài rồi mà không trọng dụng thì sẽ càng khiến đất nước suy yếu”. Sẽ là lãng phí và có lỗi nếu không sử dụng tốt nguồn tài nguyên trí tuệ này cho sự phát triển. 
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Trí thức Việt Nam là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng kinh tế tri thức, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước… Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”.
 PGS-TS Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Ảnh: M.T
PGS-TS Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Ảnh: M.T
Chúng ta cũng từng nghe: Muốn ổn định thì dựa vào chính trị, muốn phát triển thì dựa vào khoa học. Lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới cũng đã cho chúng ta thấy rõ điều đó. Trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hiện nay càng không thể thiếu vai trò của đội ngũ trí thức, vì không thể phát triển bứt phá chỉ bằng lao động giản đơn.
Nhận thức được sứ mệnh quan trọng trên, ngoài sự không ngừng cố gắng và ý thức chủ động vươn lên, đội ngũ trí thức rất cần sự quan tâm tạo điều kiện, giao nhiệm vụ và sử dụng hiệu quả hơn nữa lực lượng này vào công cuộc phát triển tỉnh nhà. 
Theo tôi, để tạo điều kiện cho khoa học công nghệ phát triển thì cần cởi trói về thể chế (cấp Trung ương nên đơn giản hóa về quản lý, nhất là về tài chính) và việc thực thi thể chế (cấp tỉnh trong chọn lựa nhân sự cần chú trọng năng lực, chất lượng hơn là cơ cấu, thành phần…). Bên cạnh đó, cần tổ chức kết nối với những Việt kiều thành đạt gốc Gia Lai để tạo cơ hội đầu tư, hỗ trợ phát triển ở tỉnh nhà; có chính sách thu hút con em trong tỉnh đạt kết quả học tập giỏi, có trình độ cao hoặc là người địa phương (ở cấp cơ sở) để bổ sung nguồn cán bộ về sau cho các cấp, ngành, hợp tác xã…
Về phần mình, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ tiếp tục tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh, đồng thời tổ chức những hoạt động thiết thực để huy động sự hợp tác tham gia của lực lượng trí thức vào công cuộc phát triển của địa phương. Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, ngoài thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ chú trọng một số nội dung như: tiếp tục tổ chức điều tra chuyên đề về dư luận xã hội trong đội ngũ trí thức khoa học công nghệ hàng năm nhằm phản ánh với các cơ quan liên quan; sẵn sàng mở các “phiên chợ ý tưởng” như diễn đàn Davos từng làm hàng năm để tạo cơ sở khoa học cho các lĩnh vực, các cấp xây dựng kế hoạch, chiến lược cùng các đề tài, dự án. Trước mắt, Liên hiệp Hội sẽ phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức giải thưởng ý tưởng sáng tạo thúc đẩy về các lĩnh vực: cải cách hành chính, chỉnh trang đô thị, giáo dục-đào tạo, y tế, giao thông-vận tải. Liên hiệp Hội cũng sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hội thảo, tập huấn nhằm phổ biến, nâng cao năng lực khoa học công nghệ cho địa phương trong quá trình hội nhập; ký kết hợp tác với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh nhằm tranh thủ sự hỗ trợ về nguồn nhân lực, tài chính và các hoạt động liên quan...
Quang cảnh Hội thảo tiếp cận công nghệ 4.0 trong SX nông nghiệp thông minh. Ảnh: N.N
Quang cảnh Hội thảo tiếp cận công nghệ 4.0 trong SX nông nghiệp thông minh. Ảnh: N.N
33 năm trước, Đảng ta đã dũng cảm vượt qua thời khắc “đổi mới hay là chết” và kết quả là đất nước đã đạt được những thành tựu quan trọng. Chúng ta đã có cơ sở niềm tin và có quyền kỳ vọng tốt đẹp vì trong năm qua tỉnh nhà đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Giờ phải là lúc đẩy mạnh đổi mới hơn nữa để không bị tụt xa và cuộc sống được nâng cao nhanh hơn.
Niềm tự hào là người con của quê hương kiên cường, bất khuất, của “Đất nước đứng lên” và hào khí Tây Sơn Thượng đạo sẽ không cho phép chúng ta chậm trễ hay đứng ngoài sự phát triển chung. Để vươn lên cùng cả nước không chỉ cần có khát vọng mà quan trọng là cần góp sức cùng nhau hành động. Vì vậy rất cần có cơ chế khơi dậy sự đổi mới, sáng tạo và vươn lên mãnh liệt. Tôi hy vọng rằng lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục phát huy cao độ tinh thần sáng tạo trong nhân dân và đổi mới trong cán bộ, công chức, viên chức, quyết liệt cải cách hành chính theo hướng 4.0-điều kiện rất quan trọng để thu hút đầu tư và nâng cao mức độ hài lòng (trên thế giới, nhiều quốc gia đã đi vào tự động hóa mức độ cao, chuẩn bị bước vào thời kỳ kinh tế hậu công nghiệp và xây dựng xã hội siêu thông minh 5.0); phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp thông minh; phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp... Bên cạnh đó là xây dựng hợp tác xã kiểu mới; “khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo sử dụng” nhằm phát huy tối đa vai trò của đội ngũ trí thức trên tất cả các lĩnh vực vào việc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.
 PGS-TS. Nguyễn Danh

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.