Lãnh đạo tỉnh Attapeu thăm và chúc Tết tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, sáng 30-1, đoàn cán bộ của tỉnh Attapeu (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do bà Mynaphôn-Xay Sổm Phu-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thăm và chúc Tết tỉnh Gia Lai. Tiếp đoàn về phía lãnh đạo Tỉnh ủy có đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đoàn cán bộ của tỉnh Attapeu (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đến thăm và chúc Tết tỉnh Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: N.S
Đoàn cán bộ của tỉnh Attapeu (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đến thăm và chúc Tết tỉnh Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: N.S



Thay mặt lãnh đạo tỉnh Attapeu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Mynaphôn-Xay Sổm Phu đã gửi lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe đến lãnh đạo và nhân dân  tỉnh Gia Lai nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Bà cũng  bày tỏ sự cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng, cũng như các doanh nghiệp Việt Nam đối với đất nước Lào, đặc biệt là tỉnh Attapeu trong những năm qua. Trong năm 2018, sự cố vỡ đập công trình thủy điện Xepian-Xe Nam Noy làm thiệt hại nhiều về kinh tế của tỉnh nhà. Trong sự cố này, đất nước Lào đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều nước. Đặc biệt là chính phủ Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng . Đồng thời, mong muốn tỉnh Gia Lai cũng như các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Attapeu, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác cùng phát triển…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng quà cho đoàn. Ảnh: N.S
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng quà cho đoàn. Ảnh: N.S



Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn chân thành cảm ơn chuyến thăm, chúc Tết của đoàn cán bộ tỉnh Attapeu. Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định thời gian qua, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Lào nói chung và quan hệ giữa 2 tỉnh Gia Lai và Attapeu nói riêng ngày càng được thắt chặt. Tin tưởng và kỳ vọng trong thời gian tới, hai bên sẽ có thêm nhiều chương trình hợp tác trên các lĩnh vực và gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng mối quan hệ giữa hai tỉnh sẽ ngày càng được vun đắp, phát triển. Chúc mối quan hệ Việt Nam-Lào nói chung và giữa hai tỉnh nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Cũng dịp này đoàn cán bộ tỉnh Attapeu đã đến thăm và chúc Tết lãnh đạo UBND tỉnh. Qua lãnh đạo UBND tỉnh, bà Mynaphôn-Xay Sổm Phu gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai. Đồng thời chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai đã đạt được trong năm 2018.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Attapeu Mynaphôn-Xay Sổm Phu chúc Tết và tặng quà cho UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.S
Phó Bí thư Tỉnh ủy Attapeu Mynaphôn-Xay Sổm Phu chúc Tết và tặng quà cho UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.S



Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo tỉnh Attapeu đã giành cho tỉnh Gia Lai, đồng thời khẳng định thời gian tới lãnh đạo tỉnh Gia Lai sẽ quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của tỉnh tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh tại tỉnh Attapeu. Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng với truyền thống tốt đẹp của nhân dân hai nước, thời gian tới mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục phát triển.

Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.