Đội ngũ già làng Gia Lai phát huy vai trò hạt nhân tại cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bà Rơ Châm H'Yéo-Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Gia Lai-cho biết: “Toàn tỉnh Gia Lai có gần 600 vị già làng trong tổng số 1.256 người có uy tín được hưởng các chế độ chính sách theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các già làng đã tích cực thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát động, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết cộng đồng các dân tộc, tích cực góp phần xây dựng quê hương, buôn làng phát triển”.
Tỉnh ta có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 44,8% dân số. Những năm qua, đội ngũ già làng ở vùng đồng bào DTTS đã tích cực góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
Phát huy vai trò của già làng
Bà Rơ Châm H'Yéo-Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh-cho biết: “Toàn tỉnh có gần 600 vị già làng trong tổng số 1.256 người có uy tín được hưởng các chế độ chính sách theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các già làng đã tích cực thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát động, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết cộng đồng các dân tộc, tích cực góp phần xây dựng quê hương, buôn làng phát triển”.
 Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (hàng trước, thứ 2 từ trái qua) gặp gỡ các già làng, người có uy tín. Ảnh: Đức Thụy
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (hàng trước, thứ 2 từ trái qua) gặp gỡ các già làng, người có uy tín. Ảnh: Đức Thụy
Cũng theo bà H'Yéo, với sự am hiểu về phong tục, tập quán, các già làng đã tích cực phối hợp với địa phương trong việc xây dựng quy ước, hương ước của buôn làng phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và cũng là những người thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện của cộng đồng. Các già làng còn tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển sản xuất để vươn lên thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Phát huy truyền thống đoàn kết, tình yêu quê hương, đất nước, các già làng tích cực vận động đồng bào nâng cao cảnh giác trước những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, không nghe, không tin, không làm theo kẻ xấu. Trong sinh hoạt tại cộng đồng, nhiều già làng tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự và trở thành nòng cốt của các tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản về an toàn giao thông, tổ hòa giải. Đồng thời, tham gia giải quyết các vụ tranh chấp, mâu thuẫn, nghi ngờ “ma lai”, “thuốc thư” trong vùng đồng bào DTTS; tuyên truyền, vận động những người theo tà đạo “Hà Mòn” trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy, tái hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn ổn định cuộc sống.
Theo bà Đinh Thị Giang-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, MTTQ các cấp cùng với chính quyền, đoàn thể đã tập trung xây dựng đội ngũ già làng và người có uy tín trong đồng bào DTTS. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cũng quan tâm tổ chức bồi dưỡng kiến thức và cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ này phát huy vai trò tại cộng đồng dân cư. “Định kỳ tổ chức biểu dương già làng, người uy tín tiêu biểu, động viên khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”-bà Giang cho biết.
Điểm tựa của buôn làng
Ông Rơ Châm Ét-già làng Bua (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, Gia Lai) là điển hình trong phong trào thi đua “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Những năm qua, ông thường xuyên gần gũi, sâu sát từng hộ gia đình trong làng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn vận động bà con chăm lo làm ăn, phát triển sản xuất, nêu cao cảnh giác với âm mưu của các thế lực thù địch, phòng-chống vượt biên, góp phần giữ vững an ninh khu vực biên giới và trật tự an toàn xã hội.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các già làng, người uy tín tiêu biểu.                   Ảnh: T.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các già làng, người uy tín tiêu biểu. Ảnh: T.N
Tại huyện Kbang, ông Đinh Yem-già làng Đak Giang II (xã Đông) có nhiều đóng góp trong công tác hòa giải, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở. Già Yem cùng với các đoàn thể tuyên truyền, vận động dân làng thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Ông còn vận động dân làng góp kinh phí và ngày công, hiến 2.000 m2 đất cho các hộ không có đất làm nhà ở theo chương trình 134 và mở đường giao thông nông thôn. Nhờ đó, diện mạo của làng Đak Giang II ngày càng khởi sắc, đời sống của dân làng được nâng lên. Ông còn là hạt nhân tích cực trong các đợt phát động quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và an ninh nông thôn, vận động đồng bào đoàn kết xây dựng quê hương, buôn làng. 
Huyện Chư Sê có ông Rah Lan Hào, già làng kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Hăng Ring (thị trấn Chư Sê). Ông Hào cho biết: “Hơn 15 năm trước, gia đình tôi là một trong 71 hộ khó khăn của làng. Được sự quan tâm của địa phương, vợ chồng tôi vượt qua những khó khăn ban đầu, tăng gia sản xuất, chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Đến nay, gia đình tôi có 1,5 ha cà phê, 5 sào lúa nước, trừ chi phí hàng năm thu nhập trên 100 triệu đồng”.
Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, ông Rah Lan Hào đã vận động nhân dân đóng góp công sức để làm đường giao thông theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, vận động 10 hộ hiến đất và di chuyển bờ rào để mở rộng đường. Đến nay, làng Hăng Ring có 3 km đường giao thông được nhựa hóa và bê tông hóa. Bản thân ông Hào còn trực tiếp dạy thanh-thiếu niên trong làng đánh chiêng, duy trì luyện tập đều đặn... 2 đội nghệ nhân cồng chiêng của làng vinh dự được mời tham gia biểu diễn ở Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Hòa Bình và tạo ấn tượng tốt tại liên hoan văn hóa cồng chiêng cấp tỉnh, huyện. 
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.