Cựu chiến binh Nguyễn Phong Hoa:Gương sáng giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ông Nguyễn Phong Hoa-Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Yang Trung-là một cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” ở huyện Kông Chro, Gia Lai.
Tiếp chúng tôi trong căn phòng làm việc của Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Yang Trung, ông Hoa tâm sự: “Nhà tôi ở ngay sát đường Trường Sơn Đông. Từng chứng kiến bao vụ tai nạn thương tâm nên tôi nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc chấp hành Luật Giao thông Đường bộ. Vì thế, với vai trò là Phó Chủ tịch Hội CCB xã, tôi đã tham gia cùng các ngành ở địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là các cháu thanh-thiếu niên chấp hành Luật Giao thông Đường bộ”.
  Cựu chiến binh Nguyễn Phong Hoa. Ảnh: P.L
Cựu chiến binh Nguyễn Phong Hoa. Ảnh: P.L
Trong 5 năm qua, thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, ông Hoa đã tham gia tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên, nhân dân được 36 buổi với 1.612 lượt người tham gia dự; tổ chức biên soạn câu hỏi về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị đưa vào bộ câu hỏi Hội thi Chi hội trưởng CCB giỏi cấp xã. Đồng thời, ông tham gia tổ chức sinh hoạt, quán triệt các nội dung về giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đến cán bộ, hội viên CCB xã; cùng với 38 hội viên CCB trung kiên hàng tháng tham gia vào tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông, chốt an ninh trật tự ở các tuyến đường, cửa ngõ của xã. Để cuộc vận động đạt hiệu quả, Ban Chấp hành Hội CCB xã đã gắn việc thực hiện cuộc vận động với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Việc chấp hành Luật Giao thông Đường bộ được Hội CCB xã xem là một tiêu chí để bình xét gia đình văn hóa, hội viên gương mẫu vào cuối năm. Qua đó, hàng năm, 100% chi hội, 100% hội viên CCB trên địa bàn xã đều đăng ký thực hiện cuộc vận động và các phong trào thi đua.
Cùng với đó, ông Hoa đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể của xã, Ban Công an xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xây dựng đường giao thông nông thôn. Nhờ đó, cán bộ, hội viên và nhân dân ở nhiều thôn, làng trong xã đã tham gia ủng hộ tiền, ngày công, tự nguyện giải phóng mặt bằng để làm đường giao thông. Cụ thể, trong năm 2018, có 35 hội viên CCB của xã đã hiến 4.453 m2 đất làm đường giao thông; vận động nhân dân đóng góp kinh phí kéo dây làm trụ đèn đường được 2 km góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông vào ban đêm.
Ông Phạm Văn Tuấn-Trưởng Công an xã Yang Trung-cho biết: Năm 2018, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Kông Chro diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, trong năm 2018 và những năm gần đây, ở xã Yang Trung không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chết người. Có được điều đó phải kể đến sự vào cuộc của Ban An toàn Giao thông và các ngành của xã đã thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, ông Nguyễn Phong Hoa là một cá nhân điển hình, tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành Luật Giao thông Đường bộ.
Phương Liên

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.