Kbang: "Dân vận khéo" gắn với hỗ trợ hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Kbang, Gia Lai đã tích cực đẩy mạnh công tác “Dân vận khéo” gắn với hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.
Năm 2016, được Huyện ủy Kbang giao phụ trách làng Kuk (xã Tơ Tung), Công an huyện Kbang luôn quan tâm nắm bắt tình hình đời sống người dân trong làng. Nhận thấy vợ chồng chị Đinh Thị Dranh rất chịu khó làm ăn nhưng vẫn nghèo, đơn vị đã vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp kinh phí để mua 1 con bò tặng gia đình chị. Đồng thời, đơn vị còn hỗ trợ gia đình chị làm chuồng bò kiên cố, hướng dẫn cách trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Thấy điều kiện thuận lợi, vợ chồng chị vay mượn mua thêm 1 cặp bò về nuôi. Hiện nay, đàn bò của gia đình chị đang phát triển khỏe mạnh. Chị Dranh vui mừng cho biết: “Được Công an huyện giúp đỡ, vợ chồng tôi cố gắng chăm sóc đàn bò lớn nhanh và sớm sinh bê con. Đây cũng là điều kiện để chúng tôi sớm vươn lên thoát nghèo bền vững”.
  Cán bộ Công an huyện Kbang hướng dẫn chị Đinh Thị Dranh (làng Kuk, xã Tơ Tung) kỹ thuật chăm sóc bò. Ảnh:  Hà Duyệt
Cán bộ Công an huyện Kbang hướng dẫn chị Đinh Thị Dranh (làng Kuk, xã Tơ Tung) kỹ thuật chăm sóc bò. Ảnh: Hà Duyệt
Bước sang năm 2017, Công an huyện Kbang tiếp tục được phân công hỗ trợ 4 hộ nghèo ở làng Kuao (xã Nghĩa An) thoát nghèo nhằm giúp xã này hoàn thành tiêu chí hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới. Chỉ sau 1 năm, Công an huyện đã vận động kinh phí hỗ trợ làm 150 m bờ rào bằng lưới B40, trồng 10 cây ăn quả, làm 2 chuồng heo, 2 chuồng bò, mua tặng 2 con bò, 2 con dê và hỗ trợ cải tạo vườn tạp, chỉnh trang nhà cửa cho các hộ với tổng giá trị gần 35 triệu đồng. Bên cạnh đó, đơn vị còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để 4 hộ cùng thoát nghèo thành công. Thượng tá Y Phương-Phó Trưởng Công an huyện Kbang-cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo các chi bộ được phân công thường xuyên thăm hỏi, động viên, kiểm tra xem mô hình giúp đỡ các hộ đã hiệu quả chưa, đồng thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp tháo gỡ. Từ đó, chúng tôi động viên và tạo điều kiện tốt nhất để các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững”.
Theo bà Đinh Thị Côi-Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa An: Cùng với Công an huyện Kbang, 57 cơ quan, đơn vị trong huyện đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn thoát nghèo cho hơn 100 hộ ở xã Đông và Nghĩa An, góp phần tích cực giúp 2 xã về đích nông thôn mới vào cuối năm 2017. Trong đó, riêng xã Nghĩa An đã có 55 hộ thoát nghèo. 
Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2018, Huyện ủy Kbang tiếp tục triển khai cho hơn 60 cơ quan, đơn vị trong huyện phụ trách hỗ trợ 209 hộ nghèo ở xã Tơ Tung và Sơn Lang vươn lên thoát nghèo. Chị Đinh Thị Hiêm (làng Leng 1, xã Tơ Tung) tâm sự: “Gia đình tôi được Điện lực Kbang hỗ trợ rất nhiệt tình. Nhờ sự giúp đỡ của đơn vị mà gia đình tôi đã có nước máy về đến nhà, không phải đi gánh nước ở giếng xa nữa. Ngoài ra, đơn vị còn giúp gia đình tôi sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng đảm bảo an toàn”.
Ông Đỗ Phúc Quán-Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Kbang-thông tin: Các cơ quan, đơn vị được giao phụ trách đã gắn kết chặt chẽ với hộ gia đình, từ đó nắm chắc tình hình kinh tế và đời sống của các hộ. Trên cơ sở khảo sát nhu cầu thực tế của từng hộ, các cơ quan, đơn vị sẽ huy động nguồn lực giúp đỡ các hộ thoát nghèo. Trong đó, chú trọng hướng dẫn các hộ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời vận động các hộ phát huy tính chủ động, tích cực của mình để vươn lên trong cuộc sống.
 Hà Duyệt

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.