Điểm sáng học tập và làm theo Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (huyện Ia Grai, Gia Lai) đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chất lượng chuyên môn. Trong 3 năm (2015-2017), chi bộ liên tục được công nhận danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Chi bộ Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng hiện có 37 đảng viên. Trong quá trình lãnh đạo, chi bộ thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, gắn với phong trào thi đua “hai tốt”, xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
  Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trao đổi kinh nghiệm chuyên môn.   Ảnh: Lương Thanh
Giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trao đổi kinh nghiệm chuyên môn. Ảnh: Lương Thanh
Thầy Nguyễn Văn Trường­-Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Cấp ủy chi bộ và Ban Giám hiệu đã xây dựng kế hoạch lãnh đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  một cách cụ thể, sát với tình hình và nhiệm vụ của trường theo từng năm học; tổ chức cho cán bộ, viên chức đăng ký thực hiện theo chủ đề hàng năm. Đồng thời, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, giáo viên, lấy kết quả thực hiện làm một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại tập thể, cá nhân cuối năm”.
Nhà trường còn chỉ đạo các tổ bộ môn tổ chức hội thảo chuyên đề, bàn biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện mà trọng tâm là nâng tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp, chất lượng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, luyện thi đại học và cao đẳng. Bên cạnh đó, nhà trường tăng cường dự giờ, thăm lớp, kiểm tra giáo án thường xuyên và đột xuất, kịp thời động viên, góp ý cho đội ngũ giáo viên trong giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Nhà trường cũng chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ bộ môn, thông qua các buổi trao đổi kinh nghiệm để nâng cao năng lực của từng giáo viên.
Trường đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, tay nghề vững, tâm huyết với nghề, gắn với đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy-cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Hiện nay, trường có gần 60 giáo viên, 100% đạt trình độ chuẩn, trong đó có hơn 15% giáo viên đạt trên chuẩn và 7 giáo viên khác đang theo học chương trình đào tạo sau đại học. Hàng năm, trên 50% cán bộ, viên chức nhà trường tham gia viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm; riêng năm học 2017-2018 có 39 đề tài và tất cả đều được vận dụng có hiệu quả trong công tác giảng dạy và quản lý của nhà trường.
Thầy trò Trường THPT Huỳnh thúc Kháng trong giờ lên lớp. Ảnh: T.N
Thầy trò Trường THPT Huỳnh thúc Kháng trong giờ lên lớp. Ảnh: T.N
Ban Giám hiệu phối hợp với Công đoàn phát động các đợt thi đua, tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh đăng ký thực hiện chuyên đề thi đua “Nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018”. Hàng năm, đầu học kỳ II, nhà trường tổ chức tuyển chọn học sinh để thành lập đội tuyển và bố trí giáo viên có năng lực bồi dưỡng để tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Đầu năm học, nhà trường tổ chức thi tuyển chọn học sinh giỏi khối 10 để tạo nguồn cho năm học sau. Trong 2 năm học gần đây, trường có 30 em đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, hơn 10 em đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật, thi giải các bài toán thực tiễn bằng kiến thức liên môn và một số cuộc thi khác. Năm học vừa qua, trường có 159 học sinh giỏi toàn diện (15,1%), 452 học sinh tiên tiến (42,8%), tỷ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia đạt gần 99,7%...
 
Thầy Nguyễn Văn Trường­-Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng: “Đoàn trường luôn quan tâm công tác tạo nguồn, theo dõi giúp đỡ đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho chi bộ xem xét bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Hiện có 2 đoàn viên trong trường được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đặc biệt, trong năm học 2017-2018, Đoàn trường giới thiệu 2 học sinh tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, chi bộ đã hoàn tất hồ sơ trình Huyện ủy xem xét và đã có quyết định kết nạp”.
Lương Thanh

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.