Cựu chiến binh Gia Lai: Sáng mãi phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giúp hội viên phát triển kinh tế, tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình... là những việc làm vô cùng ý nghĩa, thiết thực của các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh suốt 5 năm qua.

Giúp hội viên xóa nghèo

Xác định công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho hội viên Cựu chiến binh (CCB) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngay đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh đã xây dựng nghị quyết chuyên đề “Cựu chiến binh Gia Lai với phong trào “2 xóa-3 giúp-3 mô hình” nhằm vận động hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm để vươn lên xóa đói giảm nghèo.

 

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào, công tác Hội. Ảnh: H.N
Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào, công tác Hội. Ảnh: H.N

Theo đó, hàng năm, các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành mở hàng chục lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Đồng thời, ưu tiên, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, quỹ nội bộ, Quỹ “Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất-kinh doanh giỏi” và định hướng cho hội viên sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích. Đến nay, các cấp Hội đang quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ gần 584 tỷ đồng (tăng 217 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ), giải quyết cho 21.636 hộ vay thông qua 577 tổ tiết kiệm-vay vốn. Bên cạnh đó, nguồn vốn nội bộ do hội viên đóng góp tại các cơ sở Hội với số tiền trên 17 tỷ đồng đã giúp cho nhiều hội viên nghèo vay không tính lãi hoặc lãi suất thấp.

Ngoài ra, các cấp Hội còn nhân rộng nhiều mô hình giúp hội viên thoát nghèo như: “Kho thóc Cựu chiến binh”, “Nuôi bò sinh sản”, “Nuôi heo đất”, “Rẫy Cựu chiến binh”... Riêng phong trào “3 giúp”-giúp công sức, giúp giống vốn, giúp giải quyết việc làm và “3 mô hình”-kinh tế trang trại, tổ hợp dịch vụ, hợp tác xã cũng được các cấp Hội quan tâm và triển khai sâu rộng ở các cơ sở Hội. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 30 doanh nghiệp và 1.300 trang trại, gia trại do hội viên CCB làm chủ đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động là con em CCB và nhân dân địa phương. Trong số đó phải kể đến các CCB như: Ngô Công Đoan (huyện Đức Cơ), Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Gác (huyện Chư Prông), Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Văn Bốn (TP. Pleiku), Hoàng Duy Hoàn (huyện Phú Thiện), Lâm Thị Phúc (thị xã An Khê)…

Song song với việc giúp hội viên phát triển kinh tế, hàng năm, các cấp Hội còn quan tâm đến công tác xóa nhà dột nát cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2012 đến nay, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp trên 3,2 tỷ đồng để sửa chữa và làm mới 250 căn nhà cho hội viên. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên từng bước được cải thiện. Nếu năm 2012 toàn tỉnh có 3.724 hộ CCB nghèo (chiếm 13%) thì đến nay số hộ hội viên nghèo giảm xuống còn 2.477 hộ (chiếm 7,9% theo tiêu chí mới), giảm 5,1% so với đầu nhiệm kỳ.

Hướng về cơ sở

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp Hội đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, tỷ lệ thu hút hội viên tham gia sinh hoạt Hội ngày càng tăng. Từ năm 2012 đến nay, các cấp Hội đã kết nạp được 6.870 hội viên mới, nâng tổng số hội viên CCB toàn tỉnh lên 32.801 người và trong nhiệm kỳ đã phát triển thêm 72 chi hội CCB.

Ngoài ra, các cấp Hội còn triển khai nhiều mô hình góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội như: “5 không”-không theo FULRO, không nghe lời kẻ xấu, không tham gia gây rối, biểu tình, bạo loạn, không tiếp tế cho địch, không vượt biên; “8+1”-8 cán bộ, hội viên CCB giúp đỡ đối tượng lầm lỡ trở thành người hoàn lương; “4 không”-không vi phạm pháp luật, không gây tai nạn giao thông, không nhiễm HIV, không nghiện hút.

 

Nhiệm kỳ 2012-2017, Hội CCB tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất; Thủ tướng Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân; Trung ương Hội CCB Việt Nam, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng 15 cờ và nhiều bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

Cũng trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã tham gia tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho 260.674 lượt người; trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho 1.350 lượt hội viên; tham gia hòa giải thành công 715 vụ mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, phân công cán bộ, hội viên trực tiếp tham gia sinh hoạt, hướng dẫn, giúp đỡ hoạt động của các cơ sở Đoàn, chi đoàn yếu kém; cảm hóa thanh-thiếu niên hư; vận động học sinh quay trở lại trường lớp; phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lâu dài cho cơ sở, phối hợp giới thiệu 3.282 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét, kết nạp.

Thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực hưởng ứng phong trào “Cựu chiến binh Gia Lai nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Cựu chiến binh tham gia thắp sáng đường quê, giữ gìn trật tự an toàn giao thông”. Đã có hàng trăm hội viên tự nguyện hiến đất làm đường, xây dựng trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng với gần 30.000 m2 đất, trị giá hàng chục tỷ đồng; tham gia làm mới, nâng cấp gần 90 km đường giao thông nông thôn và trên 10 km kênh mương nội đồng.

Nay Hứ
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.