Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại huyện Kông Chro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 29-8, đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Trung Hưng-Phó Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng bộ huyện Kông Chro liên quan đến tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại diện Đảng ủy xã Chư Krey và Huyện ủy Kông Chro đã báo cáo khái quát về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị ở địa phương. Thời gian qua, công tác triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05 và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được xã, huyện thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng. Cấp ủy các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở, MTTQ và các đoàn thể huyện đã kịp thời xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị ở cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo đúng yêu cầu cũng như nội dung đề ra.

Quang cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: Hồng Thi

Từ đầu năm 2017 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro đã thành lập 8 đoàn kiểm tra cấp ủy để kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề tại 9 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Những vấn đề bức xúc, nổi cộm cũng được huyện chỉ đạo giải quyết kịp thời; việc đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong hệ thống các trường phổ thông thuộc ngành giáo dục-đào tạo và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện được chú trọng. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp trong huyện còn tổ chức có hiệu quả nhiều phong trào, cuộc vận động ở cơ sở với những mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế…

Các đại biểu đã tập trung đánh giá những mặt tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị tại địa phương; phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời kiến nghị, đề xuất với đoàn kiểm tra một số nội dung như: cần có phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ làm công tác tuyên giáo về Chỉ thị 05, sinh hoạt chuyên đề đối với cấp xã nên tổ chức 6 tháng một lần, có thể miễn xây dựng kế hoạch cá nhân đối với đối tượng lớn tuổi.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Trung Hưng đánh giá cao những kết quả trong việc thực hiện Chỉ thị 05 mà huyện Kông Chro đã đạt được và đồng tình với những đề xuất mà huyện đưa ra. Tuy nhiên, đồng chí yêu cầu, thời gian tới, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục  ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung của việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4; tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề kịp thời và đầy đủ, phù hợp bằng nhiều hình thức; giải quyết dứt điểm các vấn đề dư luận quan tâm; chỉ đạo khối chính quyền xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ trong các lĩnh vực y tế, giáo dục; cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp phải nêu gương và công khai kế hoạch cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng; định kỳ hàng quý phân công chi bộ lựa chọn chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để tổ chức sinh hoạt và mời các chi bộ khác cùng tham dự.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.